BienDong.Net: Theo Kyodo, các nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 cho biết ban lãnh đạo Trung Quốc đã không ám chỉ quần đảo tranh chấp Điếu Ngư ( Nhật Bản gọi là Senkaku ) là “lợi ích quốc gia cốt lõi” tại các cuộc đàm phán hồi tháng 9 với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Động thái này dường như nhằm tránh xung đột ngoại giao với Washington.
Báo chí quốc nội
Trung Quốc không coi Điếu Ngư là ‘lợi ích quốc gia cốt lõi’?
Thủ đô Jakarta với kế hoạch đê ngăn biển khổng lồ
BienDong.Net: Là một trong năm nước trên thế giới được dự báo sẽ bị tác động nặng nề nhất do nước biển dâng cao, Indonesia đang có kế hoạch xây dựng một con đê khổng lồ sẽ bảo vệ thủ đô Jakarta trước tình trạng biến đổi khí hậu.
Hiện thời, khu vực phía Bắc Jakarta đã thấp hơn mực nước biển nên thường xuyên bị ngập úng, đặc biệt là trong mùa mưa.
Nhật Bản với Biển Đông: Từ “đứng ngoài quan sát” đến tăng cường can dự
SGTT.VN - “Biển Đông” từ năm 2008 trở về trước ít xuất hiện trong quan hệ giữa các nước lớn hay tại các diễn đàn đa phương khu vực (ARF, EAS…) như một vấn đề thời sự. Từ năm 2009 nó nóng lên và từ năm 2010 trở thành một “vấn đề” thời sự, khi Trung Quốc đặt chân vào “lằn ranh đỏ” ở Biển Đông dẫn tới vụ “Tam Sa”. Tiếp sau bài về thái độ của Mỹ với Biển Đông, TS Nguyễn Ngọc Trường phân tích về chính sách của Nhật Bản với Biển Đông. Bài đăng trên báo quốc nội SGTT.
Việt Nam lập khu bảo tồn biển Nam Yết ở Trường Sa
BienDong.Net: Tại hội thảo "Hệ thống bảo tồn biển Việt Nam - Cơ hội và thách thức" do Viện Hải dương học tổ chức ở TP Nha Trang hôm 14.9, ông Nguyễn Việt Cường (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) cho biết, năm 2013 Bộ NN&PTNT sẽ thành lập khu bảo tồn biển đảo Nam Yết thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).Khu bảo tồn này, có diện tích 20.000 ha, là một trong 9 khu bảo tồn biển sẽ được thành lập trong ba năm tới theo kế hoạch tổng thể hệ thống các khu Bảo tồn Biển phía Nam đến năm 2020 vừa được chính phủ VN phê duyệt.
Chỉ một thông điệp về Biển Đông và Hoa Đông
VietNamNet-Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thúc giục các quốc gia châu Á có tranh chấp lãnh thổ cần làm việc cùng nhau để tháo gỡ hơn là gia tăng căng thẳng. Những tranh chấp gần đây giữa Nhật Bản - Trung Quốc; Trung Quốc và nhiều nước láng giềng khác; Nhật Bản và Hàn Quốc đã khiến quan hệ các nước ở châu Á xấu đi, và khiến một số nhà lãnh đạo không có lịch trình gặp song phương như thông thường tại một hội nghị Vành đai Thái Bình Dương kết thúc hôm chủ nhật ở Vladivostok của Nga.
"Cho dù nói về Biển Đông hay Hoa Đông, thông điệp của tôi gửi tới tất cả mọi người là một”, bà Clinton nói với báo chí. “Đây là lúc tất cả mọi người nỗ lực để làm dịu căng thẳng và thúc đẩy hoạt động ngoại giao giải quyết những căng thẳng ấy”.
Tàu Trung Quốc càn quét cá trên các đại dương
BienDong.Net: Trung tá Lê Trọng Phổ, chủ nhiệm chính trị Cảnh sát biển vùng 2 cho biết trong bối cảnh tàu cá Trung Quốc đang tràn xuống Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, mỗi tháng phía Việt Nam phải xua đuổi hàng chục tàu Trung Quốc xâm nhập để góp phần bảo vệ ngư dân và ngư trường truyền thống của người Việt.
Các bài viết khác...
Trang 9 / 16
















(VNĐ)