Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, đại diện nước chủ nhà tại Hội
nghị ngoại trưởng ASEAN vừa rồi, hôm 20/7 đã công bố "Nguyên tắc 6 điểm của
ASEAN về Biển Đông".
Bộ nguyên tắc yêu cầu các bên thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên (DOC) ở Biển Đông 2002; hướng dẫn thực hiện DOC 2011; sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông; tôn trọng hoàn toàn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; tiếp tục tự kiềm chế và không sử dụng bạo lực giữa tất cả các bên; và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc.

Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa và Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong. Ảnh: AFP
Thông báo trên nhấn mạnh rằng các bộ trưởng ngoại giao ASEAN "quyết tâm tăng cường tham vấn trong khối nhằm thúc đẩy những nguyên tắc nói trên, nhất quán với Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á 1976 và Hiến chương ASEAN 2008".
Theo ông Hor Namhong, đây là kết quả của cuộc hội đàm giữa các ngoại trưởng ASEAN sau chuyến thăm ngắn ngày của Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa với những người đồng cấp trong khu vực ASEAN. Trong khuôn khổ chuyến công du, Ngoại trưởng Natalegawa đã có các cuộc gặp trực tiếp với ngoại trưởng Philipines, Việt Nam và Campuchia, để thống nhất nguyên tắc chung về vấn đề này.

Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong trong cuộc họp báo công bố Nguyên tắc 6 điểm. Ảnh: AFP
Trước đó, Hội nghị các Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đã kết thúc mà không ra được thông cáo chung do bất đồng về việc đề cập đến vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Với tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm này, các nước ASEAN muốn thể hiện tiếp tục đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của mình trong các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Đây là nỗ lực ngoại giao trong những ngày qua của các nước thành viên, trong đó nổi bật là chuyến công du con thoi của ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa tới Manila, Hà Nội và Campuchia.
Biển Đông là nơi có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa nhiều nước thành viên ASEAN và Trung Quốc. Đây là chủ đề được chú ý nhiều nhất tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 vừa qua cũng như Diễn đàn an ninh khu vực. Các nước thuộc Hiệp hội đã thống nhất được các điểm cơ bản trong dự thảo một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) để đàm phán với Trung Quốc.
BDN (Theo VnExpress)
- 30/07/2012 10:36 - Nghị sĩ Mỹ ủng hộ nghị quyết về DOC trên Biển Đông
- 27/07/2012 08:17 - Đâu là thật, đâu là giả?
- 25/07/2012 10:11 - Bản đồ Trung Quốc thời nhà Thanh không biết đến Ho…
- 25/07/2012 09:48 - Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật đe dọa để chia…
- 23/07/2012 03:39 - Học giả Trung Quốc phân tích sự đuối lý của “Đường…
- 18/07/2012 07:02 - Vũ lực không giải quyết được tranh chấp ở Biển Đôn…
- 17/07/2012 00:55 - Hội nghị ASEAN không đạt được tiếng nói chung về b…
- 16/07/2012 11:18 - Tổng thư ký Surin Pitsuwan: Một “cú nấc” không tạ…
- 16/07/2012 11:09 - Nếu ASEAN không duy trì được thống nhất thì các th…
- 09/07/2012 10:05 - 'Tranh chấp Biển Đông làm hại hình ảnh Trung Quốc'
















(VNĐ)