BienDong.Net: Là một trong năm nước trên thế giới được dự báo sẽ bị tác động nặng nề nhất do nước biển dâng cao, Indonesia đang có kế hoạch xây dựng một con đê khổng lồ sẽ bảo vệ thủ đô Jakarta trước tình trạng biến đổi khí hậu.
Hiện thời, khu vực phía Bắc Jakarta đã thấp hơn mực nước biển nên thường xuyên bị ngập úng, đặc biệt là trong mùa mưa.
Để cải thiện tình hình ngập lụt ở khu vực Bắc Jakarta, cũng như đối phó với nguy cơ nước biển dâng trong những thập kỷ tới, chính quyền thành phố Jakarta đang nghiên cứu xây dựng công trình “Bức tường chắn biển khổng lồ” với sự giúp đỡ của Hà Lan - đất nước nổi tiếng có kinh nghiệm xây đê lấn biển.

Đê biển Hà Lan. (Ảnh karoesler.com)
Chính quyền Jakarta đã chọn đối tác là thành phố Rotterdam của Hà Lan để tiến hành soạn thảo kế hoạch “Bức tường chắn biển khổng lồ”, dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 11/2012, và việc mở thầu cho các dự án liên quan sẽ được tiến hành vào năm 2014 tại Hà Lan, để có thể bắt đầu khởi công vào năm 2015 và hoàn thành sau 10 năm xây dựng.
Với kinh phí 5 tỉ USD vay của Hà Lan và được thanh toán chủ yếu bằng tiền huy động từ nguồn vốn tư nhân, dự khiến con đê khổng lồ này sẽ dài 60 km, từ Tangerang, Jakarta đến Bekasi ở phía bắc thủ đô.
Ngoài việc ngăn nước biển, theo tỉnh trưởng Jakarta, Fauzi Bowo, con đê này sẽ tạo ra một đập nước khổng lồ đa chức năng, trong đó có việc cung cấp nước sạch cho thành phố.
Các chuyên gia đang nghiên cứu tác động môi trường của công trình này để tìm biện pháp khắc phục, song việc xây dựng được cho là khả thi bởi kĩ thuật này đã được áp dụng ở bang New Orleans, Mỹ, nơi từng hứng chịu thảm họa sóng thần do cơn bão Katrina gây ra cách đây một thập kỉ.

Một công trình đê biển ( ảnh minh họa )
Một số cộng đồng dân cư, đặc biệt là ngư dân tại khu vực xây dựng đê biển bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của nó đối với đời sống, về tác động môi trường cũng như về khoản tiền đầu tư khổng lồ cho công trình.
Tuy nhiên quan chức cấp cao của Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, Purba Robert M. Sianipat cho răng việc xây dựng con đê chắn nước biển hiện đại như của Hà Lan là cần thiết để bảo vệ Jakarta với tầm nhìn xa.
Jakarta đang bị lún với tốc độ 10-20cm/năm, thậm chí ở phía bắc thành phố đã có những khu vực lún sâu tới 4,1m.
Một nghiên cứu của Viện Công nghệ Bandung (ITB) công bố năm 2009 cảnh báo 1/4 diện tích Jakarta sẽ bị ngập nước vào năm 2050 do nước biển liên tục dâng cao.
Hoa Biển Xanh ( tổng hợp )
- 05/01/2013 01:13 - Biển Đông và “ba chân kiềng” chiến lược 2013
- 04/01/2013 02:46 - Dân mình bám biển: Nhọc nhằn đời ngư phủ
- 17/12/2012 01:39 - UNCLOS bẻ gãy luận điệu của Trung Quốc
- 10/12/2012 09:00 - Lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ tham gia bảo vệ chủ…
- 24/10/2012 10:20 - Trung Quốc không coi Điếu Ngư là ‘lợi ích quốc gia…
- 18/09/2012 10:12 - Nhật Bản với Biển Đông: Từ “đứng ngoài quan sát” đ…
- 17/09/2012 04:41 - Việt Nam lập khu bảo tồn biển Nam Yết ở Trường Sa
- 10/09/2012 09:13 - Chỉ một thông điệp về Biển Đông và Hoa Đông
- 14/08/2012 06:50 - Tàu Trung Quốc càn quét cá trên các đại dương
- 08/08/2012 06:52 - Bản đồ thềm lục địa Việt Nam phục vụ quản lý tài n…
















(VNĐ)