Mỹ triển khai hai máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-1B Lancer cùng hai tiêm kích F-22 Raptor trong nhiệm vụ huấn luyện ở Biển Đông ngày 10/12.

Palau bắt tàu cá TQ đánh bắt bất hợp pháp
- Ngày đăng 16-12-2020
- T.P

Palau bắt một tàu đánh cá đánh bắt trái phép Trung Quốc và 28 thuyền viên, dẫn đến một tình huống ngoại giao tế nhị cho đảo quốc Thái Bình Dương, vốn là đồng minh của Đài Loan.
Úc lo ngại cách quân sự hóa của TQ ở Biển Đông
- Ngày đăng 14-12-2020
- T.H

'Tôi đặc biệt quan ngại về việc Trung Quốc quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông và điều này vẫn tiếp diễn' - ông Moriarty, một quan chức quốc phòng cấp cao Úc, nhấn mạnh.
Vấn đề Biển Đông với ông Biden sẽ như thế nào?
- Ngày đăng 15-12-2020
- T.P

Áp dụng một lập trường đa phương hơn so với người tiền nhiệm, song ông Biden sẽ tiếp tục kế thừa di sản của Tổng thống Trump về vấn đề Biển Đông và tiếp tục cử tàu chiến tới vùng biển này.
Máy bay chiến đấu của Mỹ đến Biển Đông 'thử lửa'
- Ngày đăng 14-12-2020
- T.H

Các tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ xuất kích từ lãnh thổ chính đã bảo vệ các máy bay B-1B trên đảo Guam. Trước khi phối hợp với biên đội tiêm kích, hai máy bay B-1B đã bay đến Biển Đông 'thử vũ khí tầm xa'.
TQ đưa tàu Type 075 đầu tiên đến đóng tại Hải Nam giữa căng thẳng trên Biển Đông
- Ngày đăng 15-12-2020
- T.H

Tàu tấn công đổ bộ bằng trực thăng Type 075 đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ được triển khai ở Biển Đông, chứ không phải Biển Hoa Đông. South China Morning Post loan tin vừa nói hôm 10/12.
Quân đội TQ tăng cường khả năng tấn công hạt nhân
- Ngày đăng 14-12-2020
- T.H

Chuyên san hàn lâm Bulletin of the Atomic Scientists (BAS, Mỹ) vừa công bố báo cáo cho thấy Trung Quốc hiện có 40 lữ đoàn thuộc lực lượng tên lửa chiến lược, tăng 35% so với năm 2017.
Các bài khác...
- Chiến hạm Mỹ đi qua khu vực TQ tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông
- Không quân Mỹ tổ chức tập trận "chưa từng có' ở Biển Đông
- TQ muốn "ổn định" nhưng lại xây thêm căn cứ phóng tên lửa trên biển
- Tàu sân bay Anh tiến tới châu Á vào đầu năm 2021
- Chống TQ 'khuếch trương quyền lực', các nước nên đoàn kết lại

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
1067 Khách đang Online