TQ quyết không chịu nhận là nước phát triển trong WTO
- Ngày đăng 08-04-2019
- BDN
Dù là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc vẫn muốn tiếp tục hưởng đặc quyền dành cho nước đang phát triển trong WTO.
"Vị trí của Trung Quốc trong Tổ chức Thương mại Thế giới đã rõ ràng. Trung Quốc là nước đang phát triển lớn nhất thế giới", Cao Phong, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo hôm 4/4. Ông Cao tuyên bố Trung Quốc "không trốn tránh trách nhiệm quốc tế" nhưng sẽ không từ bỏ các đặc quyền được hưởng với tư cách là một nước đang phát triển trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Quan điểm này được Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đưa ra sau khi Mỹ than phiền quá nhiều thành viên WTO tự nhận mình là nước đang phát triển để hưởng các ưu đãi về thương mại. Theo quy định của WTO, các nước đang phát triển, vốn chiếm 2/3 số thành viên tổ chức này, được phép trợ cấp cho nông nghiệp và dựng hàng rào thuế quan đối với hàng hóa dịch vụ nhập khẩu.
Brazil gần đây đồng ý từ bỏ vị trí "nước đang phát triển" để đổi lấy sự hậu thuẫn của Mỹ trong việc gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Mỹ cho rằng những ưu đãi của WTO đã đi quá xa khi cho phép Trung Quốc trợ giá cho các ngành công nghiệp, bảo hộ cho các công ty nhà nước và phân biệt đối xử với các nhà đầu tư nước ngoài. Washington nói những quy chế đặc biệt đó đã góp phần gây ra các vấn đề như ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ép buộc.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó chỉ là những "biến tướng thị trường" mà Bắc Kinh đang nỗ lực hạn chế. "Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ trong WTO phù hợp với mức độ phát triển và năng lực kinh tế của chúng tôi", ông nói.
Tin mới
- Trung Quốc, Triều Tiên thông thêm cầu mới nối hai nước - 10/04/2019 02:30
- Người Đài Loan xuống đường phản đối ‘Một nhà nước, hai chế độ’ - 10/04/2019 01:00
- 5 nước thành viên phản đối chuyến thăm EU của TQ - 09/04/2019 11:00
- Nghị sĩ Philippines nói TQ 'không thể là bạn bè' - 09/04/2019 09:00
- Nga và TQ hợp tác sản xuất trực thăng mạnh nhất thế giới - 09/04/2019 03:30
Các tin khác
- G7 phản đối TQ quân sự hóa trái phép trên Biển Đông - 08/04/2019 12:00
- Nhà báo Anh phơi bày ‘ác mộng’ ghép tạng của TQ trên báo Mỹ - 08/04/2019 11:00
- Đàm phán thương mại: TQ lạnh, EU nóng mặt... - 08/04/2019 02:30
- Triều Tiên tố "thủ phạm" ngăn thượng đỉnh Trump-Kim đạt thỏa thuận ở Hà Nội - 07/04/2019 02:00
- Nga và TQ hồi hương hàng chục ngàn lao động Triều Tiên - 05/04/2019 11:00

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
331 Khách đang Online