Hong Kong: Người biểu tình đeo mặt nạ đập phá cửa hàng 'thân' TQ
- Ngày đăng 02-12-2019
- BDN
Những người biểu tình cực đoan tấn công và phá hoại các cửa hàng ở một khu phố Hong Kong ngay sau cuộc tuần hành của hàng nghìn người tối 1/12.
Một nhóm người biểu tình đeo mặt nạ đen che mặt tấn công các cửa hàng ở Whampoa, khu vực dân cư tập trung, phá nhà hàng và cửa hàng được cho là có liên kết với Trung Quốc đại lục. Một quả bom xăng cũng được ném vào xe cảnh sát.
Theo nhân viên cửa hàng, những người biểu tình đến vào khoảng 8 giờ tối và phá hoại. Nhà điều hành đường sắt, Tập đoàn MTR phải đóng cửa nhà ga Whampoa. Những người biểu tình cực đoan cũng làm hỏng đèn giao thông trong khu vực, sử dụng ô để che chắn hành động.
Cảnh sát bắn hơi cay để đáp trả, đồng thời bắt vài người biểu tình.
Trước đó, cuộc tuần hành bắt đầu tại Trung tâm văn hóa Hong Kong trên bến cảng Tsim Sha Tsui, kéo dài tới Hung Hom.
Mang theo khẩu hiệu "Không bao giờ quên lý do tại sao bạn bắt đầu", cờ đen với logo "Cách mạng bây giờ", người biểu tình chiếm vài con đường chính vào Chủ nhật. "Vẫn còn năm yêu cầu", sinh viên đại học đề cập đến việc người biểu tình kêu gọi điều tra độc lập hành động của cảnh sát và thực hiện quyền bầu cử phổ thông.
Các cuộc biểu tình từ tháng 6 có lúc buộc các văn phòng chính phủ, doanh nghiệp, trường học và thậm chí là sân bay quốc tế phải đóng cửa. Trường đại học Bách Khoa Hong Kong biến thành "chiến trường" vào giữa tháng 11 khi những người biểu tình dựng rào chắn và đối mặt với cảnh sát chống bạo động trong các cuộc đụng độ dữ dội của bom xăng, súng nước và hơi cay.
Khoảng 1.100 người bị bắt tuần trước. Cảnh sát rút khỏi trường đại học vào thứ Sáu (29/11) sau khi thu thập bằng chứng và loại bỏ các vật phẩm nguy hiểm bao gồm hàng nghìn quả bom xăng, mũi tên và hóa chất được ném khắp nơi.
Đến tối Chủ nhật (1/12), đám đông người biểu tình giảm bớt. Tuy nhiên, theo Reuters, một số cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch vào tuần tới.
Tin mới
- Những tuyên bố hoang đường của ĐCSTQ về phong trào biểu tình Hồng Kông - 04/12/2019 01:30
- TQ muốn tặng 'điện thoại chống nghe lén' cho Tổng thống Philippines - 03/12/2019 09:30
- TQ bắt đầu trừng phạt Mỹ sau dự luật Hong Kong - 03/12/2019 03:30
- Tổng thống Sri Lanka: Các nước hãy đầu tư nếu không muốn châu Á hướng đến Vành đai và Con đường - 02/12/2019 09:30
- Tân Tổng thống Sri Lanka cảnh báo phương Tây về TQ - 02/12/2019 07:30
Các tin khác
- Nga chính thức đề nghị Mỹ kéo dài Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược - 01/12/2019 13:00
- TQ tố Mỹ “đổi trắng thay đen” khi thông qua dự luật Hong Kong - 01/12/2019 10:00
- Việt Nam và TQ trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển - 01/12/2019 04:00
- Philippines điều tra thông tin 'TQ đe dọa lưới điện' - 30/11/2019 13:00
- Trung Quốc triệu Đại sứ Mỹ phản đối Dự luật Nhân quyền Hồng Kông - 30/11/2019 10:00

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
577 Khách đang Online