Sự ngang ngược của TQ ở Biển Đông cản trở đàm phán COC
- Ngày đăng 18-05-2020
- BDN
Cuộc khủng hoảng COVID-19 cùng hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông làm cản trở các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Theo Rappler, ASEAN và Trung Quốc muốn hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vào năm 2022, nhưng các hành động gây hấn liên tiếp của Bắc Kinh với các quốc gia Đông Nam Á thời gian gần đây khiến các cuộc đàm phán về COC bị trì hoãn. Mục tiêu ký kết Bộ Quy tắc này vào 2 năm tới cũng trở nên khó thực hiện.
“Mọi thứ thậm chí còn ảm đạm hơn với những gì đang diễn ra ở Biển Đông hiện tại. Ai lại muốn đi tới một cuộc đàm phán khi biết rằng, bất cứ thỏa thuận nào mà họ đạt được cuối cùng sẽ không được tôn trọng”, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) Nguyễn Hùng Sơn phát biểu trong buổi trao đổi trực tuyến về tình hình Biển Đông do Đại sứ quán Mỹ tại Philippines tổ chức hôm 15/5.
Chuyên gia Luật Hàng hải Jay Batongbacal, Viện các vấn đề Hàng hải và Luật biển thuộc Đại học Philippines nhận định, các hành động ngang ngược gia tăng của Trung Quốc sẽ chỉ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phàn và khiến chúng bế tắc ngay từ khi bắt đầu.
Chuyên gia nói thêm rằng lợi ích xung đột giữa các quốc gia ASEAN cũng gây chậm trễ cho các cuộc phán.
Ông này từ đó kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á nên tận dụng khoảng thời gian tạm lắng trong các cuộc đàm phán để tìm ra điểm chung trước khi nối lại đàm phán.
Rappler cho biết, Trung Quốc gần đây leo thang các hành động ngang ngược của mình trên Biển Đông bằng cách xâm phạm các vùng đặc quyền kinh tế của một số quốc gia Đông Nam Á, quấy rối tàu cá, ngang ngược tuyên bố thành lập các đơn vị hành chính.
Điều này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đang phải gồng mình chống dịch COVID-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc từ cuối năm 2019.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Sơn cho rằng để cứu vãn quá trình đàm phán COC, Trung Quốc thực sự cần xem lại hành vi và hoạt động của nước này trên Biển Đông, thể hiện sự sẵn sàng cũng như ý chí chính trị để tạo ra một môi trường thuận lợi khiến các quốc gia ASEAN tin rằng, COC vẫn là một khoản đầu tư khả thi mà ASEAN cần.
Tin mới
- Chuyên gia Damen Cook: Căn cứ Du Lâm trong chiến lược hải quân của TQ - 19/05/2020 10:00
- Mỹ chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới ngăn chặn các thông tin dịch bệnh từ Đài Loan - 19/05/2020 06:30
- Báo TQ lập lờ: Đưa máy bay săn ngầm ra Đá Chữ Thập để đối phó Mỹ - 19/05/2020 02:00
- Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ở Biển Đông - 18/05/2020 09:00
- Bắc Kinh đang cố tìm cách đẩy Mỹ ra khỏi Biển Đông - 18/05/2020 06:00
Các tin khác
- Mỹ tăng sức ép quân sự với TQ khi căng thẳng leo thang trên biển Đông - 18/05/2020 04:00
- Sau COVID-19, Mỹ tiếp tục tung đòn răn đe TQ về người Duy Ngô Nhĩ - 18/05/2020 03:30
- Tàu khu trục Mỹ vào gần Thượng Hải, lúc TQ đang tập trận - 18/05/2020 02:30
- Triều Tiên thay lãnh đạo tình báo và chỉ huy cận vệ - 17/05/2020 10:00
- Chiến hạm Mỹ hiện diện gần tàu khoan Malaysia - 16/05/2020 14:00

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
324 Khách đang Online