Triều Tiên dường như có ý định nhân Thế vận hội Pyeongchang để giảm bớt sự cô lập ngoại giao và tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Triều Tiên dường như có ý định nhân Thế vận hội Pyeongchang để giảm bớt sự cô lập ngoại giao và tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận duy trì sức ép lên Triều Tiên về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.
Các quan chức Mỹ không giấu sự hóm hỉnh, hoài nghi, thậm chí coi thường trước ý tưởng tổ chức một cuộc duyệt binh lớn ở thủ đô Washington của Tổng thống Donald Trump.
Theo hãng tin Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã phát biểu rằng Mỹ muốn chương trình hạt nhân của Triều Tiên được chấm dứt một cách hòa bình, song vẫn cảnh báo Bình Nhưỡng không được “coi thường” Washington.
Chính phủ của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã chỉ trích Myanmar về các báo cáo cho thấy quốc gia Đông Nam Á này đã nhận được công nghệ tên lửa đạn đạo và vũ khí từ Triều Tiên, The Sydney Morning Herald của Úc đưa tin ngày 6/2.
Liên minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel được cho đã nhượng bộ Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) về cách tiếp cận với khu vực đồng euro, theo Reuters.
Một câu hỏi thật vô lý! Nhưng không thể không đặt câu hỏi đó đối với dự án 1.400 tỷ đồng cho Nghĩa trang quốc gia sắp xây dựng ở ngoại thành Hà Nội. Theo Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, nghĩa trang Yên Trung sẽ phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước; các anh hùng, danh nhân của đất nước.
541 Khách đang Online