“Đối thoại 2+2” giữa Australia và Indonesia ra Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông
- Created on Wednesday, 11 December 2019 08:00
Ngày 6-7/12, tại Bali của Indonesi, Indonesia và Australia đã tổ chức “Đối thoại 2+2” cấp Bộ trưởng (Bộ Quốc phòng và Ngoại giao hai nước) thường niên năm 2019. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề hợp tác quốc phòng, an ninh và ngoại giao song phương. Đáng chú ý, Biển Đông trở thành một trong những nội dung chính được hai bên đặc biệt quan tâm và đã đưa vào trong Tuyên bố chung sau Đối thoại của hai nước.
Quang cảnh tại cuộc “Đối thoại 2+2” giữa Australia và Indonesia tại thủ đô Balia, Indonesia hôm 26/12. Nguồn: Jakarta Post
Tuyên bố có đoạn nhấn mạnh mối lo lắng hiện nay của khu vực về những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền của nước này tại Biển Đông, đồng thời cảnh báo về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp này, cũng như hối thúc tôn trọng luật pháp quốc tế. Tuyên bố nêu rõ các bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến ở Biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực này. Tuyên bố cũng đề cập tới “quan ngại đối với hoạt động quân sự hóa liên tục của Trung Quốc tại những thực thể tranh chấp”, đồng thời kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền tránh những hành động có nguy cơ làm leo thang căng thẳng. Các bộ trưởng cũng cho biết một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, chủ đề thảo luận trong nhiều năm giữa Trung Quốc và ASEAN phải “thiết thực” và phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng lưu ý các quan điểm chiến lược của Canberra và Jakarta đều “ập trung” vào khu vực đang gia tăng tranh chấp này.
Trong vấn đề Biển Đông, hợp tác quân sự Australia - Indonesia được tăng cường trong những năm gần đây, mà đề xuất tập trận giữa hải quân hai nước và các cuộc đối thoại quốc phòng là nổi bật, cũng giúp thúc đẩy quan hệ hai nước. Trong hai năm 2016 và 2017, phía Indonesia đã đề xuất với Australia về việc cùng tập trận chung ở Biển Đông; dự định này sau đó đã bỏ ngỏ vì phía Australia lo ngại kích động phản ứng từ phía Trung Quốc. Trong các đối thoại 2+2, gồm Bộ trưởng ngoại giao và Bộ trưởng quốc phòng 2 nước, cũng như tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), lãnh đạo hai nước thường xuyên bàn về nội dung thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Hợp tác quân sự Australia - Indonesia, được khôi phục vào tháng 2/2017, trải dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh biển. Đây là chỉ dấu cho những bước phát triển, dẫu rằng hai quốc gia vẫn cần nhiều quyết tâm chính trị và lòng tin trong hợp tác quân sự, đặc biệt là liên quan đến vấn đề Biển Đông.
Tin mới hơn:
- Thúc đẩy việc bảo vệ giá trị và tính toàn vẹn của UNCLOS 1982, bảo vệ tính thượng tôn của pháp luật trên các vùng biển và đại dương - 12/12/2019 04:00
- Bị cộng đồng quốc tế lên án, TQ gây bất ngờ khi triển khai tất cả các loại máy bay không người lái tới Tân Cương - 12/12/2019 02:00
- Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7: Quan ngại sâu sắc về an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông - 12/12/2019 01:00
- Biện pháp tạo tiền đề giải quyết hòa bình tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông năm 2020 - 11/12/2019 10:00
- Lo ngại TQ, NATO sẽ không can dự vào vấn đề Biển Đông - 11/12/2019 09:00
Tin cũ hơn:
- Hội nghị PACS: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở - 11/12/2019 07:00
- Giới chuyên gia: Dư luận các nước cần lên án, vạch trần những mục đích, ý đồ nham hiểm, không thay đổi của TQ ở Biển Đông - 11/12/2019 06:00
- Mục đích của các nước lớn khi ngăn chặn hoạt động phi pháp của TQ trên Biển Đông - 11/12/2019 05:00
- Doanh nghiệp nhà nước và các công trình dân sự phi pháp của TQ ở Biển Đông - 11/12/2019 04:00
- Chủ tịch Quốc hội thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus nhằm thúc đẩy quan hệ song phương - 11/12/2019 03:00
We have 694 guests and no members online