BienDong.Net

NƯỚC MỸ CẦN CAN DỰ NHIỀU HƠN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG

BienDong.Net: "Kiểm soát căng thẳng tại Biển Đông” là chủ đề của Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ ba về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức vừa diễn ra tại thủ đô Washington D.C.

Kéo dài trong 2 ngày 5/6 và 6/6 và với sự góp mặt của khoảng 250 quan chức, học giả, nhà nghiên cứu hàng đầu về Biển Đông đến từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines và Đài Loan…, Hội thảo đã phản ánh tầm quan trọng cũng như mối quan tâm của các học giả quốc tế và dư luận Mỹ về diễn biến tình hình Biển Đông hiện nay.

VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG TẠI HỘI NGHỊ SHANGRI - LA 12

BienDong.Net: Hội nghị cấp cao an ninh Châu Á hay còn gọi là Đối thoại Shangri - la ra đời từ năm 2002 và đã được tiến hành hàng năm, nhằm tạo diễn đàn cho các quan chức, chuyên gia an ninh hàng đầu về quốc phòng của các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác an ninh.

Đối thoại Shangri - la lần thứ 12 đã diễn ra tại Singapore trong 3 ngày từ ngày 31/5 đến 02/6. Năm nay, Đối thoại có sự tham gia của đại diện 31 quốc gia, trong đó có nhiều bộ trưởng quốc phòng cùng các quan chức an ninh, ngoại giao và học giả.

NÓI VỀ NHỮNG BẢN ĐỒ CỔ XƯA NHẤT VẼ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA

BienDong.Net: Những bản đồ cổ xưa nhất về Hoàng Sa, Trường Sa phải kể đến “Hồng Đức bản đồ” được vẽ vào năm Canh Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 21 (1490) dưới triều đại vua Lê Thánh Tông và bộ bản đồ trong Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư hay Toản Tập An Nam Lộ do Đỗ Bá Công Đạo biên soạn vào năm Chính Hoà thứ 7 (năm 1686), trong đó Hoàng Sa, Trường Sa được thể hiện với tên gọi chung là “Bãi Cát Vàng”.

Như vậy, 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được thể hiện trên các bản đồ Việt Nam cách đây 500 - 600 năm.

NHÌN LẠI MỘT SỐ HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG

BienDong.Net: Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có nhiều động thái phiêu lưu, sử dụng tàu hải giám, máy bay, tàu hải quân thường xuyên quấy nhiễu vùng biển của Việt Nam.

Đi liền với việc quấy nhiễu, Trung Quốc tăng cường xây dựng trái phép bệnh viện, trường học, trạm xăng, nhà máy nước, xử lý rác thải và hệ thống đường xá, cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, đồng thời tiến hành khảo sát trái phép các tài nguyên phục vụ du lịch, đóng tàu du lịch cỡ lớn ra Hoàng Sa.

TRUNG QUỐC NÓI GÌ, LÀM GÌ TRÊN BIỂN ĐÔNG THÁNG 5 VỪA QUA?

BienDong.Net: Không nói thì mọi người cũng biết, Trung Quốc luôn luôn là tác giả cũng như nhân vật chính trong các vụ việc phức tạp liên quan đến Biển Đông.

Trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, tuyên truyền.., Trung Quốc vừa là chủ mưu, vừa trực tiếp, chủ động gây ra những căng thẳng trên Biển Đông.

ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA, NHÀ NGHIÊN CỨU VỀ VỤ KIỆN CỦA PHILIPPINES

BienDong.Net: Kể từ khi Philippines chính thức khởi kiện Trung Quốc ra Toà Trọng tài theo Phụ lục 7 Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua, tiến trình của Toà diễn ra theo đúng trình tự và các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 bất chấp sự phản đối và không hợp tác của Trung Quốc.

Mặc dù vậy, vụ kiện vẫn còn nhiều ẩn số chưa có lời giải do Trung Quốc, bên bị kiện đang tìm mọi cách ngăn cản tiến trình tố tụng của Toà Trọng tài. Các chuyên gia, học giả và giới luật gia đang theo dõi sát diễn biến của vụ kiện và đưa ra nhiều đánh giá khách quan. Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của các nhà phân tích về vụ kiện này.

CÁI GÌ MÀ “CẦN CỨ ĐÁNH, KHỎI ĐÀM”

BienDong.Net: Mới đây, trong một cuộc trả lời phóng viên đài phát thanh Thượng Hải, Hàn Húc Đông - một giáo sư của trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi nhà cầm quyền Bắc Kinh “tấn công bất cứ lúc nào cần thiết đối với bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm kiểm soát các đảo nhỏ trên Biển Đông”.

Hàn cho rằng ngoại giao chỉ phát huy tác dụng “khi có quân đội đứng sau”, và rằng sức mạnh hàng hải của Trung Quốc hiện nay đủ mạnh để bảo vệ lợi ích và quyền lợi quốc gia nước này, Bắc Kinh nên kết hợp ngoại giao với sức mạnh quân sự để đạt mục tiêu của mình.

TRUNG QUỐC LIÊN TỤC UY HIẾP HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG CỦA NGƯ DÂN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

BienDong.Net: Những tháng đầu năm của năm 2013, tình hình Biển Đông tiếp tục nóng lên bởi những sự kiện gây hấn của Trung Quốc. Nước này luôn luôn là tác giả, đồng thời là nhân vật chính trong những sự kiện căng thẳng gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Các hoạt động gây hấn thô bạo và ngang ngược của Trung Quốc diễn ra trên các vùng biển, cả ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

GHI CHÉP VỀ ĐỘI HOÀNG SA, BẮC HẢI THỰC HIỆN CHỦ QUYỀN TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA TRONG SỬ

BienDong.Net: Là một người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài nhưng trái tim tôi luôn hướng về Tổ quốc. Tôi đã dành thời gian nghiên cứu về lịch sử Việt Nam và quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Vừa qua, tôi có dịp về nước để tham dự Hội thảo “Chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - những khía cạnh pháp lý và lịch sử” do trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức tại Quảng Ngãi cuối tháng 4/2013.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN HẢI DƯƠNG TRUNG QUỐC CÀNG THỂ HIỆN RÕ CHÍNH SÁCH CỨNG RẮN CỦA TRUNG QUỐC

BienDong.Net: Ngày 09/5/2013, Trung Quốc đã công bố “Báo cáo phát triển hải dương Trung Quốc năm 2013”. Đây là lần thứ 6 Trung Quốc công bố “Báo cáo phát triển hải dương Trung Quốc”.

Báo cáo năm nay có nhiều nội dung mới thể hiện chính sách thể hiện rõ quan điểm cứng rắn của những người cầm quyền mới của Bắc Kinh trên các vấn đề biển đảo với các nước láng giềng.

Ngư dân Philippines kể tội Trung Quốc trên Biển Đông

BienDong.Net: "Những ngư dân của chúng tôi đã rất sợ hãi", ông thị trưởng của Masinloc nói, "Họ làm gì có sức mạnh gì trong khi phía bên kia (Trung Quốc) có trang bị quân sự và cả súng đạn và ngư dân Philippines chỉ còn cách là bỏ chạy để bảo toàn mạng sống”.

Những đứa trẻ nghèo với dáng vẻ lam lũ, tay cầm theo một chiếc búa đang hì hục nhổ những chiếc đinh rỉ sét từ thân một con tàu nằm “chết khô” trên bờ vì đã quá lâu không được đi biển.

Trang 1 / 35

Joomlart