Mỹ "bóc mẽ" Nga, Trung giữa cuộc họp khẩn về Triều Tiên
- Ngày đăng 18-05-2017
- ...
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm qua (16/5) đã thẳng thừng tuyên bố không chấp nhận việc các nước vừa giúp Triều Tiên vừa trừng phạt Triều Tiên. Mỹ yêu cầu các nước phải lựa chọn hoặc đứng về phía Triều Tiên hoặc đứng về phía Mỹ. Tối hậu thư này được cho là nhằm chủ yếu vào Trung Quốc và Nga - hai nước vốn có mối quan hệ thân thiết với Triều Tiên.
Triều Tiên đang khiến các cường quốc sục sôi vì những vụ phóng tên lửa liên tiếp trong thời gian qua
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - bà Nikki R. Haley kêu gọi thắt chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên và thậm chí trừng phạt cả những nước đang tiếp tục giúp đỡ Triều Tiên. Bà Haley thừa nhận vẫn chưa đạt được sự thống nhất với Trung Quốc về lập trường trong vấn đề Triều Tiên.
“Chúng tôi phải quay trở lại và nói với cộng đồng quốc tế rằng: Các bạn hoặc ủng hộ cho Triều Tiên hoặc ủng hộ cho chúng tôi. Mỹ không chấp nhận những nước vừa giúp đỡ Triều Tiên vừa trừng phạt Triều Tiên. Nếu các bạn ủng hộ Triều Tiên, các bạn đang chống lại phần còn lại của cộng đồng thế giới”, bà Haley tuyên bố.
Những phát biểu trên được bà Haley đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang có cuộc họp kín để bàn về cách thức đáp trả Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này diễn ra hồi cuối tuần. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có ủng hộ việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên hay không, nữ Đại sứ Mỹ cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa thống nhất xong. Chúng tôi đang làm việc với Bắc Kinh, Seoul và Tokyo”.
Bà Haley cũng nghiêm khắc nhắc nhở Nga rằng, tên lửa mới nhất vừa được phóng đi của Triều Tiên đã rơi ngay sát biên giới của Nga. “Các bạn hoặc là ủng hộ Triều Tiên hoặc là không. Nhưng các bạn phải lựa chọn, các bạn phải chọn đứng về một bên. Không quốc gia nào miễn nhiễm trước mối đe dọa từ Triều Tiên”, Đại sứ Haley nhấn mạnh như vậy với Moscow.
Việc bà Haley nhắc đến những nước vừa ủng hộ vừa trừng phạt Triều Tiên được cho là ám chỉ đến Trung Quốc và Nga. Cả hai nước này dù trước đây ủng hộ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền của Chủ tịch Kim Jong Un. Trung Quốc là đồng minh lớn nhất, thân thiết nhất của Triều Tiên và đã giúp đỡ rất nhiều cho nước láng giềng cả về mặt chính trị, ngoại giao và quân sự. Bắc Kinh cũng là nguồn viện trợ tài chính lớn nhất cho Bình Nhưỡng. Thậm chí có tin, Trung Quốc còn giúp đỡ cho chương trình phát triển tên lửa và máy bay cho Triều Tiên. Về phía Nga, nước này có mối quan hệ khá êm đẹp với Triều Tiên.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án gay gắt vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng và thề sẽ tung ra những đòn đáp trả mạnh mẽ, trong đó có các biện pháp trừng phạt, nhằm làm chệch hướng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Tin mới
- Tin tặc dọa tung dữ liệu chương trình hạt nhân Nga, TQ - 19/05/2017 06:00
- Bản tin Biển Đông ngày 18/05 - 19/05/2017 05:30
- ASEAN-TQ đạt thỏa thuận khung COC biển Đông - 19/05/2017 02:30
- Tổng thống Putin lên tiếng vụ Trump tiết lộ tin mật cho Nga - 18/05/2017 13:00
- Cựu Cố vấn An ninh Mỹ bị cáo buộc nhận tiền để ngăn chống IS - 18/05/2017 11:00
Các tin khác
- Pháo Trung Quốc trục trặc, 4 binh sĩ Indonesia thiệt mạng ở Biển Đông - 18/05/2017 09:30
- Bất ngờ nơi Mỹ cất giữ vũ khí hạt nhân - 18/05/2017 09:00
- Hàn Quốc chìa tay với Triều Tiên - 18/05/2017 08:30
- Bản tin Biển Đông ngày 17/05 - 18/05/2017 07:30
- Chiến lược chống trả của Triều Tiên khi bị Mỹ tấn công - 18/05/2017 07:00

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
936 Khách đang Online