Phát hiện ngôi mộ quý tộc thời nhà Tống tại Trùng Khánh
- Ngày đăng 07-08-2015
- Theo antt.vn
Một ngôi mộ quý tộc có từ thời nhà Tống đã được phát hiện gần đây tại thị trấn Baisha, huyện Giang Tân, Trùng Khánh, Trung Quốc.
Một ngôi mộ đời nhà Tống (khoảng từ thế kỷ thứ X – XIII) đã được phát hiện gần đây tại thị trấn Baisha, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ngôi mộ này hình chữ nhật, có hai phòng, dài 8,5m, rộng 7,5m, cao 3m và được chạm khắc bằng một cách cầu kỳ và tinh xảo, cho thấy chủ sở hữu của ngôi mộ có thể là một người có địa vị cao trong xã hội.
Một nhà khảo cổ học địa phương cùng tham gia vào công việc khai quật nhận định, việc phát hiện một ngôi mộ có cấu trúc lớn, phức tạp và được chạm khắc một cách cầu kỳ như trên là rất hiếm.
Ngôi mộ được chạm khắc cầu kỳ, tinh xảo.
Mặc dù có từ thời nhà Tống (khoảng từ thế kỷ thứ X – XIII) nhưng ngôi mộ vẫn được bảo quản rất tốt
Một nhà khảo cổ học cho biết, những hình ảnh chiến binh với khuôn mặt nghiêm nghị được chạm khắc bên trong ngôi mộ có thể biểu tượng cho những người bảo vệ ngôi mộ.
Những hình thù được chạm khắc một cách cầu kỳ bên trong ngôi mộ.
Một linh vật biểu tượng cho sự may mắn được khắc trên bức tường bên trong ngôi mộ.
Hình ảnh các chiến binh được chạm khắc trên tường.
Ngôi mộ có cấu trúc lớn và được chạm khắc một cách cầu kỳ như trên là rất hiếm.
Tin mới
- Bội thực cây 'tỷ đô' - 09/08/2015 12:05
- Ngoại trưởng John Kerry thăm VN: Thay nghi ngờ bằng lòng tin - 09/08/2015 06:09
- Nhật Bản cam kết cho Philippines vay ưu đãi 2 tỉ USD - 09/08/2015 06:08
- "Bệnh viện di động khổng lồ” của hải quân Hoa Kỳ đến Đà Nẵng - 09/08/2015 06:06
- Cận cảnh vịnh Hạ Long bị 'bức tử' sau mưa lũ lịch sử - 07/08/2015 06:05
Các tin khác
- Tình thế nước Nga khi giá dầu xuống 30 USD/thùng - 07/08/2015 00:10
- Vì sao chỉ có du lịch Đà Nẵng thành công? - 06/08/2015 12:04
- Những nơi nào được xây tượng đài Cụ Hồ - 06/08/2015 12:00
- Hun Sen "hết kiên nhẫn" với CNRP chống phá biên giới Việt Nam - Campuchia - 06/08/2015 06:06
- Sư trụ trì chùa Thiếu Lâm có con, có người tình? - 06/08/2015 03:39

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
688 Khách đang Online