TQ cứng rắn đáng sợ với phản ứng của ông Trudeau, Canada hết cách cứu công dân bị tử hình?
- Ngày đăng 16-01-2019
- ...
Đại diện chính phủ Trung Quốc chiều 15/1 lên tiếng trước chỉ trích của thủ tướng Justin Trudeau về bản án tử hình đối với công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: AP)
Ông Schellenberg, 36 tuổi, bị tòa án tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc kết án tử hình hôm 14/1 với tội danh buôn bán ma túy.
Thủ tướng Trudeau ngay sau đó đã chỉ trích Bắc Kinh tùy tiện sử dụng bản án tử hình và bày tỏ "vô cùng quan ngại", cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện thái độ quan ngại với hành động của Trung Quốc.
"Chúng tôi luôn đi theo chính sách hòa giải án tử hình cho công dân Canada tại bất kỳ địa điểm nào trên thế giới và trường hợp này cũng thế, ông Trudeau nói. "Việc Trung Quốc tuyên bản án tử hình với một công dân Canada khiến chính phủ [Canada] vô cùng quan ngại."
Đáp lại phản ứng của thủ tướng Canada, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh gọi đây là phát biểu sai lầm.
"Chúng tôi không biết trước khi nói những lời này, nhân vật liên quan từ phía Canada (chỉ ông Trudeau-PV) liệu đã nghiêm túc đọc lại những thông tin liên quan về bản án do Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, ban hành hay chưa? Liệu đã nghiêm túc tìm hiểu luật pháp liên quan của Trung Quốc chưa?" - bà Hoa nói.
Bà Hoa cho hay, thông tin do tòa án công bố liên quan đến vụ ông Schellenberg "hết sức cụ thể và tường tận", theo đó "bị cáo Schellenberg tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy quốc tế có tổ chức, câu kết cùng người khác buôn lậu 222.035 kg ma túy đá, cấu thành tội danh buôn lậu ma túy. Hành vi phạm tội do cơ quan công tố cáo buộc là rõ ràng, có đầy đủ chứng cứ".
"Tội phạm về ma túy là hành vi phạm tội nghiêm trọng mà thế giới công nhận, gây nguy hại lớn cho xã hội, các quốc gia đều phòng chống nghiêm ngặt. Trung Quốc cũng xử lý không khoan nhượng tội phạm ma túy," bà Hoa Xuân Oánh lý giải về án tử hình đối với công dân Canada.
"Những nhân vật liên quan phía Canada có phát ngôn khuyết thiếu tinh thần pháp trị tối thiểu. Chúng tôi bày tỏ bất bình mạnh mẽ đối với điều này. Chúng tôi thúc giục Canada tôn trọng pháp trị, tôn trọng chủ quyền tư pháp của Trung Quốc, sửa chữa sai lầm, ngưng những phát ngôn vô trách nhiệm."
Trong khi căng thẳng ngoại giao hai nước chưa hạ nhiệt, chính phủ Canada đã phải ban hành một cảnh báo đến công dân nước này, trong đó yêu cầu người dân Canada ở Trung Quốc "thận trọng cao độ trước mối đe dọa từ vấn đề chấp pháp tùy tiện ở nước sở tại". Canada cũng cảnh báo những công dân đang có ý định tới Trung Quốc nên thận trọng.
Bắc Kinh cũng có động thái tương tự ngày 15 khi ra cảnh báo về việc "phát sinh sự cố công dân Trung Quốc bị cơ quan hành pháp Canada bắt giữ tùy tiện theo yêu cầu của nước thứ ba". Theo thông báo này, "Bộ ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cảnh báo công dân Trung Quốc lưu ý tình trạng bản thân, đánh giá đầy đủ rủi ro khi du lịch tới Canada, thận trọng khi đến Canada trong thời gian này", đồng thời cung cấp các số điện thoại khẩn cấp để liên hệ hỗ trợ lãnh sự.
Tin mới
- Mỹ - Nhật - Ấn muốn giúp Đài Loan sản xuất tàu ngầm, TQ nói gì? - 17/01/2019 05:30
- Căng thẳng ngoại giao TQ – Canada tiếp tục leo thang - 17/01/2019 04:30
- Tàu chiến TQ thăm Campuchia và những đồn thổi về căn cứ hải quân mới của Bắc Kinh - 16/01/2019 08:00
- Radar “Vượt đường chân trời” của TQ: Mối đe dọa an ninh tiềm tàng cho các nước ở Biển Đông - 16/01/2019 07:00
- Hàng loạt tàu chiến TQ bất ngờ tới Campuchia làm gì? - 16/01/2019 03:30
Các tin khác
- TQ tuyên tử hình công dân Canada: "Quân cờ" cao tay để ép Canada thả CFO Huawei? - 15/01/2019 14:00
- Chiến lược hàng hải của TQ đang có sự điều chính mới - 15/01/2019 12:00
- Thiếu người kế nghiệp, động lực 40 năm giúp TQ phát triển rực rỡ không còn sung sức - 15/01/2019 07:30
- Chính sách Bắc cực của TQ: Tham vọng độc chiếm tài nguyên ở vùng cực trái đất - 15/01/2019 07:00
- Mỹ có thể dùng Ngân hàng Thế giới để chống TQ - 15/01/2019 05:30

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
613 Khách đang Online