Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới sau thượng đỉnh lần hai
- Ngày đăng 22-03-2019
- ...
Mỹ ngày 21-3 đã áp thêm các lệnh trừng phạt đối với hai công ty vận tải của Trung Quốc với lý do giúp Triều Tiên trốn tránh Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân tên lửa của nước này, động thái đầu tiên sau cuộc gặp của hai lãnh đạo hai nước hồi tháng trước.
“Mỹ và các đồng minh chung chí hướng vẫn cam kết đạt được phi hạt nhân hóa được xác nhận trên Bán đảo Triều Tiên và tin tưởng rằng việc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ có vai trò then chốt để đạt được thành công cuối cùng”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết.
“Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các lệnh trừng phạt và tuyên bố rõ ràng rằng các công ty vận tải đang dùng thủ thuật nhằm che giấu thương mại bất hợp pháp với Triều Tiên đang phải đối mặt với nguy cơ lớn”, ông Mnuchin nhấn mạnh.
Bộ Tài chính Mỹ đưa ra một bản danh sách cập nhật liệt kê 67 tàu mà họ cho rằng đã chuyển nhượng trái phép dầu qua tinh chế với các tàu chở dầu của Triều Tiên hoặc được cho là xuất khẩu than hộ Triều Tiên.
Bộ này xác định hai công ty bị trừng phạt là công ty TNHH vận tải quốc tế Dailian Haibo và công ty giao nhận quốc tế Danxing, cả hai đều có trụ sở tại Trung Quốc. Hai công ty này bị cấm giao dịch với tất cả công ty của Mỹ được chỉ định cũng như bị phong tỏa tất cả tài sản ở Mỹ.
Cụ thể hơn, Dailian Haibo được cho là đã giao dịch với công ty thương mại Paeksol, một công ty trước đó bị liệt vào danh sách cấm của Mỹ do có liên quan đến Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Dailian Haibo đã vận chuyển hàng hóa từ Dailian, Trung Quốc đến Paeksol ở Nampo, Triều Tiên vào đầu năm 2018 trên các tàu có gắn cờ Triều Tiên.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong năm 2018, các cảng của Triều Tiên đã nhận ít nhất 263 chuyến tàu chở dầu mỏ tinh chế thông qua các giao dịch từ các tàu bị Mỹ cấm. Nếu những tàu này chở đúng theo trọng tải, Triều Tiên có thể đã nhập được đến 3,78 triệu thùng dầu, hơn 7,5 lần mức 500.000 thùng/năm mà LHQ cho phép.
Phía Mỹ đã dẫn đầu trong các nỗ lực quốc tế nhằm thúc ép Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân tên lửa thông qua các lệnh trừng phạt. Lệnh trừng phạt này được Washington đưa ra chỉ ba tuần sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội, Việt Nam.
Mỹ và Triều Tiên dường như lại rơi vào tình trạng lấp lửng sau hội nghị thượng đỉnh lần hai, mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 4-3 cho biết ông hy vọng sẽ tiếp tục cử một phái đoàn đến Triều Tiên “trong một vài tuần tới”.
Tin mới
- Đưa được Ý vào Vành đai - Con đường, TQ tiếp tục "gạ" Pháp - 25/03/2019 08:30
- Liên minh châu Âu muốn ký thỏa thuận đầu tư với TQ - 25/03/2019 07:30
- Khởi công cao tốc do TQ bơm tiền, ông Hun Sen phản pháo lời chỉ trích TQ "thuộc địa hóa" Campuchia - 25/03/2019 06:30
- Vay tiền tới tấp, Sri Lanka thành con nợ “khủng” của TQ - 25/03/2019 05:30
- Italia "ôm trọn" Vành đai và con đường, TQ mở đại bản doanh mới, Mỹ tức tốc ngăn chặn - 25/03/2019 03:30
Các tin khác
- Liên kết đường sắt 7 tỉ USD Trung-Lào và nỗi lo 'bẫy nợ' - 22/03/2019 13:00
- Thăm Bắc Kinh, quan chức Philippines mạnh miệng tuyên bố: Quyết không sập "bẫy nợ" của TQ! - 22/03/2019 12:00
- Chẳng hề dễ dàng, TQ đang rất "đau đầu" còn ông Tập Cận Bình lại do dự thăm Triều Tiên? - 22/03/2019 11:00
- Nhân quan hệ Mỹ-Triều đóng băng, Trung-Triều tinh vi lách lệnh trừng phạt của LHQ - 22/03/2019 07:00
- Nước G7 đầu tiên ráo riết vào "Vành đai, Con đường", chiến thắng giòn giã của TQ làm Mỹ, EU lạnh gáy - 22/03/2019 05:30

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
592 Khách đang Online