TQ đưa vào hoạt động tàu hải cảnh giống chiến hạm
- Ngày đăng 21-12-2015
- Theo vnexpress.net
Trung Quốc thông báo vừa đưa vào sử dụng chiếc tàu hải cảnh mới loại 1.500 tấn, sở hữu thiết kế có nhiều điểm tương đồng với tàu hộ vệ Type 056.
Tàu Hải cảnh 44104. Ảnh: Guancha.cn
Công ty đóng tàu Văn Xung, Hoàng Phố, Quảng Châu, hôm 16/12 bàn giao cho Tổng đội Hải cảnh Quảng Đông một chiếc tàu loại 1.500 tấn mang số hiệu "Hải cảnh 44104", mạng guancha.cn hôm qua đưa tin.
Điều đặc biệt là tàu hải cảnh này được Trung Quốc thiết kế với nhiều chi tiết tương tự tàu hộ tống nhỏ Type-056. Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc gọi đây là tàu hải cảnh phiên bản chiến hạm Type 056.
Tàu "Hải cảnh 44104" dài 94 m, rộng 12 m, cao 6 m, lượng giãn nước khi đầy tải đạt 1.560 tấn, tốc độ 46 km/h. Vỏ tàu được chế tạo bằng thép, trên boong có nơi đáp và cất cánh cho máy bay trực thăng. Tàu này được cho là chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chấp pháp trên biển, chống buôn lậu, hộ tống tàu cá…
Trung Quốc mới đây cũng tiến hành chạy thử nghiệm chiếc tàu hải cảnh 3901 cỡ lớn, có lượng giãn nước hơn 10.000 tấn. Dự kiến tàu này sau khi hoàn thành các bài thử nghiệm sẽ được Trung Quốc đưa tới hoạt động tại Biển Đông.
Tin mới
- Nga - Ấn Độ chuẩn bị ký hàng loạt hợp đồng vũ khí "khủng" - 23/12/2015 09:00
- Nga dọa đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ - 23/12/2015 05:00
- Được ưu tiên hiện đại hóa, Lục quân VN sắp thay đổi lớn về chất - 22/12/2015 11:00
- TQ sẽ mời chính phủ và phe đối lập Syria thăm Bắc Kinh - 22/12/2015 06:00
- Putin: Nga sẽ củng cố vũ khí hạt nhân để răn đe - 22/12/2015 02:00
Các tin khác
- chính quyền TQ “vừa ăn cắp vừa la làng” - 21/12/2015 01:00
- Natri Xyanua tìm thấy tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân nguy hiểm như thế nào? - 20/12/2015 11:00
- Quan chức TQ giả nghèo để giấu tài sản tham nhũng - 19/12/2015 14:00
- Trung - Nga muốn bắt tay chấm dứt sự thống trị của Mỹ đối với Internet? - 19/12/2015 06:00
- Liên minh Hồi giáo chống khủng bố: "Nga tránh càng xa càng tốt" - 18/12/2015 10:00

Về cái gọi là ông Phạm Văn Đồng đã chối bỏ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam
623 Khách đang Online