BienDong.Net

Tàu cá Trung Quốc phá hỏng 4 ngàn mét vuông san hô tại khu bảo tồn của Philippines

BienDong.Net: Ngày 04.05.2013 cơ quan quản lý công viên san hô Tubbataha được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới cho biết vụ tàu cá Trung Quốc xâm nhập bị mắc cạn ở khu vực này vào tháng trước đã làm hư hại gần 4 000 mét vuông san hô có độ tuổi hàng trăm năm.

Bà Angelique Songo, giám đốc công viên hải dương Tubbataha quản lí khu di sản này cho biết một số rặng san hô bị phá hủy đã 500 năm tuổi, và mức độ thiệt hại do tàu cá của Trung Quốc gây nên còn nghiêm trọng hơn cả so với đợt tàu phá mìn USS Guardian của Mỹ mắc cạn cũng tại nơi này hồi tháng Giêng 2013.

Bắc Kinh bộc lộ mưu đồ chia rẽ ASEAN

BienDong.Net: Trung Quốc Nhật báo (China Daily) - tờ báo tiếng Anh lớn nhất Trung Quốc - vừa đăng bài nói rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phải kiềm chế các thành viên, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, để giữ quan hệ với Trung Quốc.

Số ra ngày 4.5 của báo trên có bài bình luận của tác giả Ruan Zongze, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, với thông điệp chính là ASEAN cần ngăn chặn một số thành viên đối chọi lại với Bắc Kinh "để bảo đảm quan hệ giữa Trung Quốc với khối Đông Nam Á được phát triển."

Hội thảo quốc tế về Hoàng Sa và Trường Sa tại Quảng Ngãi

BienDong.Net: Ngày 27.04.2013, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tại Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Nhng khía cạnh lịch sử và pháp lý, với sự tham gia của hơn 50 đại biểu trong nước và quốc tế.

Qua một ngày làm việc với hai phiên thảo luận, đã có 13 tham luận trình bày tại hội thảo và hàng chục ý kiến trao đổi tập trung vào các vấn đề đang nổi lên hiện nay như cơ sở pháp lý để tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những tuyên bố và động thái của phía Trung Quốc tại Biển Đông, việc Philippines kiện Trung Quốc tại Tòa án Trọng Tài quốc tế về luật biển, và những giải pháp để có thể đạt được hòa bình và ổn định tại khu vực Biển Đông.

NGĂN CHẶN THẢO LUẬN VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG: MƯU ĐỒ CỦA BẮC KINH LẠI BỊ PHÁ SẢN

BienDong.Net: Sau khi dùng con bài Campuchia phá rối ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vào tháng 7 - 2012, Bắc Kinh hí hửng cho rằng mưu đồ của họ ngăn chặn thảo luận vấn đề Biển Đông đã thành công.

Từ đó họ ráo riết đẩy mạnh vận động các nước ASEAN cũng như các nước khác không thảo luận vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

TRUNG QUỐC MỞ DU LỊCH RA HOÀNG SA – MỘT BƯỚC LEO THANG MỚI XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM

BienDong.Net: Việc mở du lịch ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là nằm trong kế hoạch từng bước khống chế Biển Đông của Trung Quốc đã được chuẩn bị từ rất lâu. Việc làm này của Trung Quốc là một bước leo thang mới gây tình hình căng thẳng ở Biển Đông.

Cùng với việc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, Trung Quốc ráo riết đẩy mạnh cơ sở hạ tầng ở “Tam Sa” để chuẩn bị cho việc mở tuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa.

Những cột mốc sống nơi Biển Đông

(QNg) - Thời gian qua, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng ngư dân Quảng Ngãi vẫn kiên trì vươn ra khơi bám biển làm ăn. Họ là những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

Thời gian qua, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng ngư dân Quảng Ngãi vẫn kiên trì vươn ra khơi bám biển làm ăn. Họ là những cột mốc sống, khẳng định chủ quyền quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

Ngư dân Quảng Ngãi nhận được nhiều hỗ trợ thiết thực

BienDong.Net: Nhận được nhiều hỗ trợ từ phía địa phương, cộng đồng, ngư dân Quảng Ngãi đã mạnh dạn vay vốn, bán hoặc chuyển hoán tàu cũ công suất nhỏ để đầu tư đóng mới tàu công suất lớn ra khơi trong vụ cá Nam.

Nếu năm 2009, toàn tỉnh chỉ có 1.456/5.344 tàu có công suất từ 90 CV trở lên thì đến 2012, số lượng tàu cá trên 90 CV là 2.269 tàu/5.476 tàu, tăng 813 chiếc tàu công suất trên 90 CV chỉ trong 2 năm.

Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam

(TTXVN) - Sau một ngày làm việc tích cực, Hội thảo quốc tế “Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - khía cạnh lịch sử và pháp lý” đã thành công tốt đẹp.

Trong các phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định Nhà nước Việt Nam từ lâu đời đã thực hiện chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với thực tiễn và luật pháp quốc tế. Các ý kiến tại hội thảo có ý nghĩa khoa học và mang tính thực tế cao.

Những ngôi mộ gió ở Lý sơn- ký ức bi hùng về những người sống chết với biển đảo

BienDong.Net: Mới đây tại xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Sở VHTT&DL Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn và tộc họ Phạm (Văn) thôn Đông, xã An Vĩnh khởi công xây dựng mộ Chánh đội trưởng thuỷ quân Phạm Hữu Nhật, người có công chỉ huy binh thuyền ra đo đạc thủy trình, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền tại Hoàng Sa năm Minh Mạng thứ 7 (Bính Thân 1836).

Theo Đại Nam thực lục (Chính biên, đệ nhị kỉ, quyển 6), Phạm Hữu Nhật được lệnh vua đưa binh thuyền ra Hoàng Sa, “đem theo mười cái bài gỗ dựng làm dấu mốc.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa- Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

BienDong.Net: Từ ngày 25 – 29.4, tại huyện đảo Lý Sơn diễn ra lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tiếp theo quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đình làng An Vĩnh là di tích quốc gia”.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Ngãi, cho biết từ khi triều Nguyễn thành lập đội Hoàng Sa, đội Bắc Hải, hằng năm đến ngày 16-3 tại Lý Sơn đều tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Trang 2 / 91

Joomlart