BienDong.Net

Tàu chiến TQ kéo ra bãi James, tiếng chuông cảnh tỉnh Malaysia, Brunei

(GDVN) - Trung Quốc sẽ tiếp tục có rất nhiều cớ để "tranh thủ thời gian", mặc dù những (leo thang) khẳng định về cái gọi là "chủ quyền" ở Biển Đông, từ quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam), bãi cạn Scarborough và bây giờ kéo xuống tận cực nam quần đảo Trường Sa - bãi cạn James, Bắc Kinh chỉ mất rất ít thời gian.

Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 9/4 xuất bản tại Hồng Kông đăng bài phân tích của học giả Greg Torode nhận định, trong thời gian qua với việc sở hữu tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn, Bắc Kinh đã trở nên "không e ngại" trong việc tăng cường cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông.

Nhật Bản sẽ phá thế độc quyền của Trung Quốc về đất hiếm

BienDong.Net: Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm thấy một trữ lượng đất hiếm khổng lồ dưới đáy biển Thái Bình Dương có thể giúp Tokyo phá vỡ sự độc quyền của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Chúng tôi đã tìm thấy những mỏ đất hiếm chỉ nằm cách đáy biển từ 2-4 mét với hàm lượng cao chưa từng thấy, và khai thác hoàn toàn không quá tốn kém- giáo sư Yasuhiro Kato thuộc trường đại học Tokyo, người cần đầu nhóm các nhà khoa học nói trên cho biết.

Trung Quốc tổ chức du lịch trái phép tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

BienDong.Net: Trong hành động ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc tuyên bố sẽ bắt đầu tổ chức các chuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa trước thềm ngày quốc tế Lao động 1.5.

Theo báo South China Morning Post, ngày 7.4, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Diễn đàn châu Á Bắc Ngao, phó tỉnh trưởng Hải Nam Đàm Lực cho biết trong tháng này chính quyền tỉnh Hải Nam sẽ bắt đầu tổ chức các chuyến du lịch tới “thành phố Tam Sa” đơn vị hành chính mà Trung quốc lập ra để quản lý Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trung Sa và Quần đảo Trường Sa với trụ sở đặt tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng) thuộc Quần đảo Hoàng Sa.

VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG TẠI HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN SẮP TỚI

BienDong.Net: Cuối tháng 4 này, Hội nghị Ngoại trưởng và Hội nghị cấp cao ASEAN đầu tiên trong năm 2013 sẽ được tổ chức tại Brunei. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến mới phức tạp, nhất là từ đầu năm 2013 đến nay.

Việc Philippines khởi kiện Trung Quốc ra Toà Trọng tài theo Phụ lục 7 Công ước Liên hợp quốc về luật Biển 1982 mở ra một cục diện mới cho giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng pháp lý, đồng thời đặt Trung Quốc vào thế khó khăn phải đối phó trên mặt trận pháp lý.

Trung Quốc săn lùng dầu lửa Biển Đông

BienDong.Net: Cuộc săn lùng năng lượng của Trung Quốc nhằm duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang ngày càng hướng đến những vùng nước sâu ở Biển Đông, tâm điểm những cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng ASEAN.

Tập đoàn dầu khí quốc gia ngoài khơi (CNOOC), công ty sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc đang gia tăng năng lực khoan ở vùng biển sâu nhằm đáp ứng nhu cầu dầu ngày càng tăng của đất nước.

Trung Quốc muốn Philippines rút đơn kiện?

(Dân Trí) - Theo nhận định của Trung tâm An ninh mới CNAS của Mỹ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể quyết định thương lượng ngầm với Philippines để nước này rút quyết định đưa vấn đề tranh chấp tại Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc.

Tuy nhiên theo nhà phân tích Peter Dutton của trung tâm, để đổi lại có thể Bắc Kinh phải cho Manila tiếp cận với bãi ngầm Scarborough (Philippines gọi là Panataq), cam kết không quấy nhiễu việc thăm dò đầu khí của Philippines và thương thuyết với thiện chí.

TRUNG QUỐC TRUY ĐUỔI, BẮN CHÁY TÀU CÁ VIỆT NAM: MỘT HÀNH ĐỘNG VÔ NHÂN ĐẠO

BienDong.Net: Từ đầu năm 2013 đến nay, các tàu chấp pháp của Trung Quốc đã hơn một chục lần truy đuổi, trấn áp các tàu cá Việt Nam đang hoạt động đánh bắt bình thường ở ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đáng chú ý là tham gia vào việc làm bất chính này còn có cả lực lượng hải quân của Trung Quốc mà điển hình là vụ việc tàu hải quân “WANNING 786” của Trung Quốc đã bắn cháy tàu cá số hiệu QNg 96382 TS của Việt Nam gần đảo Lin Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa hôm 20/3 vừa qua.

TRUNG QUỐC ĐANG HOÀNH HÀNH Ở BIỂN ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN “GIẤC MƠ CHẤN HƯNG TRUNG HOA”

BienDong.Net: Sau phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc ngày 17/3/2013, ở Trung Quốc đang dấy lên làn sóng dân tộc chủ nghĩa với “giấc mơ chấn hưng Trung Hoa” được ông Tập Cận Bình nhắc lại nhiều lần trong phát biểu của mình.

Trong những ngày gần đây, nhiều bài viết về “giấc mơ chấn hưng Trung Hoa” xuất hiện trên các báo và các trang mạng để khẳng định việc “Trung Quốc đi theo con đường phát triển hoà bình” và giải thích rằng việc Trung Quốc theo đuổi “giấc mơ chấn hưng Trung Hoa” mang lại hoà bình và cơ hội cho thế giới.

Trung Quốc lo sợ thua kiện chủ quyền tại Biển Đông

(Vietnam+) - Theo mạng tin Sankei (Nhật Bản) số ra mới đây, khi bị Philippines kiện ra tòa liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc đã gây sức ép đối với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm buộc Philippines rút đơn kiện.

Để Manila rút đơn, Bắc Kinh hiện sử dụng quân bài mang tên “Quy tắc ứng xử” dựa trên quan điểm hối thúc các bên hành động theo pháp lý nhằm ngăn chặn xung đột trên Biển Đông.

Thế giới tiếp tục lên án Trung Quốc phạm luật

SGTT.VN - Biển Đông sẽ là ưu tiên trong nghị trình Cấp cao ASEAN từ 24-25.4. Thông điệp Trung Quốc đưa ra dịp này nhằm khẳng định chủ quyền và trắc nghiệm khả năng bảo vệ các tham vọng phi pháp của họ tại các vùng biển tranh chấp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo thường lệ tại bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cuối tuần qua (29.3), người phát ngôn bộ Ngoại giao Victoria Nuland nhắc lại các quan ngại của Washington về vụ việc xảy ra hôm 20.3.

Trang 5 / 91

Joomlart