BienDong.Net

NHỮNG HÀNH ĐỘNG MỚI CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG

BienDong.Net: Chỉ mới bước vào những ngày đầu năm 2013, Trung Quốc đã liên tiếp có các hành động quá khích mới ở Biển Đông, tập trung trên 2 lĩnh vực: một là, Trung Quốc tăng cường tập trận ở Biển Đông; hai là, Trung Quốc tăng cường các lực lượng chấp pháp (tàu hải giám, ngư chính, hải cảnh…) để trấn áp tàu cá và ngư dân Việt Nam.

Báo chí Trung Quốc ngang nhiên đưa nhiều tin, bài khuyếch trương cho các hoạt động bất hợp pháp này của Trung Quốc ở Biển Đông.

Khi cá heo bị biến thành chiến binh

BienDong.Net: Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một chuyên gia cho biết mới đây 3 trong số các con cá heo của Ukraina, mang theo đầy đủ trang thiết bị và vũ khí, đã trốn thoát khỏi căn cứ quân sự ở cảng Sevastopol trong khi tập luyện.

Báo chí Ukraina cho biết chỉ có 2 trong số 5 con cá heo được huấn luyện đặc biệt trở lại căn cứ sau sự cố này.

Yêu cầu Trung Quốc không cản trở tàu cá Việt Nam

(Vietnam+) - Ngày 19/3, Đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia nêu rõ Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việt Nam bác bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa” và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không có hành động cản trở hoạt động nghề cá bình thường và hợp pháp của các tàu cá và ngư dân Việt Nam.

Đội Tuần dương quân đầu tiên của Việt Nam

BienDong.Net: Thời kỳ vua Tự Đức trị vì (1858-1883), giặc biển hoành hành trên nhiều vùng biển thuộc hải phận nước ta và trở thành ''vấn nạn" của triều Nguyễn. Đặc biệt, cướp biển Tầu Ô đã hoạt động một cách công khai, ngang nhiên ngăn chặn các tàu vận tải, tàu buôn đi lại trên vùng Biển Đông.

Quan trị nhậm tại các tỉnh ven biển như Hải Dương, Quảng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An... liên tục nhiều năm dâng sớ cấp báo tình hình cướp biển đe dọa, tấn công địa phương mình.

Chuyện "nhặt" ở Lý Sơn

(QNg)- Có lẽ, ở Việt Nam, tàn tích của một ngọn núi lửa được nhìn thấy rõ "hình hài" nhất là ở Lý Sơn. Nơi đây, không chỉ có một mà có đến 4 ngọn núi lửa.

Ngọn cao nhất, lớn nhất ở đảo lớn, trên đỉnh là miệng núi sâu hoắm, được sử dụng làm hồ chứa nước phục vụ tưới nước cho những cánh đồng xung quanh chân núi.

Hiên ngang bám biển Hoàng Sa

TP - “Có chấm trắng, tàu xám”- đó là câu nói khá quen thuộc trên Icom của ngư dân Hoàng Sa.

Chấm trắng là tàu hải giám, kiểm ngư, tàu xám là tàu quân sự của Trung Quốc. Không thể thống kê hết một năm ngư dân bao nhiêu lần đụng chấm trắng, chấm xám ở Hoàng Sa.

Trung Quốc điều tàu khảo sát lớn nhất tới Trường Sa

Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 18/3 đưa tin, mới đây tàu khảo sát khoa học nghề cá đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo có trọng tải lớn nhất đã đến vùng biển Trường Sa của Việt Nam để điều tra tài nguyên nghề cá.

Rõ ràng bất chấp sự phản đối của Việt Nam, phía Trung Quốc vẫn liên tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông bằng mọi cách.

Trường Sa tháng 3/1988: Những khoảnh khắc Sống mãi

TP - Tháng 3/1988, trên tàu Mỹ Á khẩn trương vuợt biển ra Gạc Ma, Cô Lin, làm nhiệm vụ cứu hộ, tôi được xếp nằm trong khoang cạnh nhà báo Đình Trân công tác tại Thông Tấn Xã Việt Nam.

Nhìn anh lúc nào cũng đeo hai chiếc máy ảnh to kềnh, têlê dài tôi không khỏi thèm thuồng. Tôi chỉ có chiếc máy ảnh Pratica đã cũ với 2 cuốn phim đen trắng.

Ký ức người lính về cuộc chiến giữ cờ bi tráng trên bãi Gạc Ma

(GDVN) - 25 đã qua, kể từ khi những người con đất Việt nằm lại ở biển khơi trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Trường Sa năm 1988. Người thân, đồng đội vẫn luôn tự hào về các anh, những người lính đã tận hiến đến giọt máu cuối cùng cho tổ quốc…

Trong câu chuyện về cuộc chiến bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa năm 1988, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lanh nghẹn lời: “Dù có bao nhiêu đi nữa tôi vẫn không quên những gì xảy ra ở Gạc Ma năm 1988.

Việt Nam dự hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông

(Vietnam+) - Từ ngày 13-15/3, tại thành phố New York của Mỹ đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề “Biển Đông: Nhân tố trung tâm của hòa bình và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương” do Hội châu Á (Asia Society) phối hợp với Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore đồng tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, hội thảo có sự tham dự của các học giả, luật sư, chuyên gia nghiên cứu đầu ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu đến từ Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam với hai học giả từ trong nước là tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó trưởng khoa Khoa Luật quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao.

Trang 7 / 91

Joomlart