BienDong.Net

ĐỀ CAO “LỢI ÍCH CỐT LÕI” – MỘT THỦ ĐOẠN MỚI CỦA TRUNG QUỐC TRONG ĐỘC CHIỂM BIỂN ĐÔNG

BienDong.Net: “Lợi ích cốt lõi” là một khái niệm được Trung Quốc đưa ra để xác định những vấn đề cực kỳ quan trọng và Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực, tiến hành chiến tranh để giải quyết.

Ban đầu khi mới xuất hiện khái niệm này chỉ có vấn đề Đài Loan được Trung Quốc coi là “lợi ích cốt lõi” với tiền đề Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực để “giải phóng” Đài Loan khi cần thiết vì Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một địa phương của Trung Quốc.

CHUYẾN THĂM 4 NƯỚC ASEAN CỦA NGOẠI TRƯỞNG TRUNG QUỐC VƯƠNG NGHỊ VÀ VẤN ĐÊ BIỂN ĐÔNG

BienDong.Net: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm 4 nước ASEAN là Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei từ 30/4 đến 05/5/2013. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Vương Nghị trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Nội dung vấn đề Biển Đông trong các chuyến thăm này là gì và tại sao lại chọn 4 nước này để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên? Chúng ta hãy cùng phân tích để tìm ra câu trả lời.

Thêm học giả Trung Quốc yêu cầu bỏ 'đường lưỡi bò'

BienDong.Net: Nhiều học giả, nhà nghiên cứu có lương tri, thức thời ở Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ yêu sách ngang ngược, vô lý của chính phủ họ về cái gọi là “đường chín đoạn”.

Mới đây nhất, ngày 30/4, một học giả Trung Quốc lấy bút danh là Lý Oa Đằng đăng trên Sina, diễn đàn mạng lớn nhất Trung Quốc, bài viết “Cửu đoạn tuyến đích tồn phế” (Đường chín đoạn, giữ lại hay xóa bỏ). Bài viết đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ của bạn đọc và được đăng lại trên nhiều trang mạng cá nhân, trong đó có học giả Trung Quốc nổi tiếng Lý Lệnh Hoa.

Tìm hiểu về bãi ngầm Scarborough/Hoàng Nham

BienDong.Net: Bãi ngầm Scarborough (người Philippines gọi là Panatag Shoal, Bajo de Masinlóc, người Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) thực chất là một bãi san hô vòng gồm nhiều đá ngầm và đá nổi, nằm giữa bãi Macclesfield và đảo Luzon của Philippines ở Biển Đông. Bãi này cách vịnh Subic 198 km và đảo Luzon 220 km về phía tây.

Bãi Scarborough mang tên một thuyền buôn chè bị đắm ở bãi đá này vào ngày 12 tháng 9 năm 1784 khiến mọi người trên tàu đều thiệt mạng.

Trung Quốc đang dùng thủ đoạn quân sự gì để mưu đồ chiếm Biển Đông?

BienDong.Net: Trên Biển Đông, Trung Quốc sẽ tập trung triển khai tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056, vũ khí chống người nhái DP - 65 và "chiến thuật cây gậy nhỏ"...

Các tờ báo “Strategy Page”, “Lợi ích quốc gia” Mỹ và “Bình luận an ninh Kuala Lumpur” của Malaysia cho rằng, sau khi Trung Quốc chuyển giao lượng lớn tàu chiến cũ cho các cơ quan hải giám, ngư chính, một lượng lớn tàu chiến và trang bị đặc chủng thích hợp cho tuần tra biển gần và tác chiến chống tập kích đã liên tiếp được biên chế.

Bộ trưởng QP Ấn Độ: Tranh chấp Biển Đông cần giải quyết theo UNCLOS

BienDong.Net: NDTV ngày 11/5 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ AK Antony khẳng định rằng tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông cần được giải quyết theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Ông Antony cho hay, mặc dù Ấn Độ không có tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông nhưng hai lô dầu 127 và 128 nằm trong bể Phú Khánh ở Biển Đông là nằm hoàn toàn trong vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam. Trung Quốc đòi "chủ quyền" đối với cả khu vực này là điều không thể chấp nhận được.

Chia rẽ nội bộ ASEAN là kế sách bẻ bó đũa của Trung Quốc

BienDong.Net: Nhận định về những hành động gần đây của Trung Quốc (TQ) trên Biển Đông, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy - nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam (VN) tại Quảng Châu (TQ) - nói rằng, nhất thiết phải bình tĩnh ứng phó với âm mưu bá chiếm Biển Đông ngông cuồng của nước này.

(?) Ông có bình luận gì về thông tin TQ đưa 32 tàu cá ra Trường Sa, dùng vòi rồng phun vào tàu cá ở khu vực này?

Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá năm 2013 trên Biển Đông

BienDong.Net: Trung Quốc chuẩn bị áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá năm 2013 ở những khu vực rộng lớn thuộc Biển Đông trong thời gian 2 tháng rưỡi.

Đây không phải là lần đầu tiên giới lãnh đạo Trung Quốc đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Từ năm 1999, cứ đều đặn hàng năm, Trung Quốc đều đưa ra lệnh đánh bắt cá vào mùa hè ở khu vực Biển Đông mà nước này tự nhận là thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình.

Hải quân VN đủ mạnh để tự vệ

BienDong.Net: “Hải quân là cánh tay nối dài của lực lượng vũ trang Việt Nam vươn ra biển lớn. Cánh tay này phải có sức mạnh của võ sĩ mới bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo”.

Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân Việt Nam, khẳng định với Pháp Luật TP.HCM.

Trung Quốc đang thực hiện chiến lược tràn ngập Biển Đông?

BienDong.Net: Theo báo chí Trung Quốc, hôm 06.05.2013 một đội tàu đánh cá hùng hậu đã rời đảo Hải Nam, xuống hoạt động tại vùng biển Trường Sa của Việt Nam.

 Đây là lực lượng tàu cá lớn nhất trong năm nay được phái đến khu vực Trường Sa, và một quan chức Trung Quốc còn hàm ý là đội tàu này sẽ được tàu chiến bảo vệ trong hành động mà các nhà phân tích cho rằng nhằm thực hiện chiến lược của Bắc Kinh tràn ngập Biển Đông.

Trang 1 / 91

Joomlart