BienDong.Net

Tân ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc

TPO - Tân ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây đã lên tiếng ủng hộ Philippines trong việc đưa vấn đề tranh chấp trên Biển Đông ra tòa án Liên Hợp Quốc, theo tờ Inquirer.

Trong cuộc điện đàm trong đêm 13 -2, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước mạnh mẽ và sâu sắc hơn.

Trung Quốc với cuộc chiến mới trên Thái Bình Dương

BienDong.Net: Báo Pháp Le Nouvel Observateur số ra mới đây đăng bài viết “Cuộc chiến mới trên Thái Bình Dương”, cảnh báo tham vọng trở thành cường quốc biển của Trung Quốc là nhân tố chính khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng.

Theo bài báo, Trung Quốc muốn bắt chước Mỹ, Anh và Pháp trước kia, trở thành cường quốc biển. Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với hầu hết lãnh thổ biển Đông, tức là tất cả các hòn đảo mà có khi cách lãnh thổ Trung Quốc đến nhiều nghìn cây số, đồng thời tăng cường sự hiện diện của họ ở những khu vực nhạy cảm này.

Đại tá tình báo Mỹ lên án Trung Quốc bắt nạt các nước láng giềng

BienDong.Net: Đại tá hải quân Mỹ (US Navy Captain) James Fanell, Phó tham mưu trưởng phụ trách các hoạt động tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương vừa lên tiếng tố cáo Trung Quốc tìm cách kiểm soát các khu vực hàng hải mà chưa bao giờ Trung Quốc kiểm soát trong suốt 5000 năm qua.

Phát biểu trong một hội thảo của Viện Hải Quân Hoa Kỳ mới đây về Trung Quốc, đại tá James Fanell lên án Trung Quốc “bắt nạt các nước láng giềng” trong vấn đề lãnh thổ biển đảo theo kiểu“cái gì của ta là của ta, còn chúng ta sẽ đàm phán xem cái gì là của các người”.

TRUNG QUỐC CẦN THẤY RÕ NGUYÊN NHÂN CĂNG THẲNG Ở KHU VỰC LÀ DO CHÍNH SÁCH CƯỜNG QUYỀN CỦA HỌ

BienDong.Net: Tạp chí Tri thức thế giới tháng 2 năm 2013 đăng bài bình luận của tác giả Thành Hán Bình với tựa đề “năm 2013, biển “Nam Hải” (Biển Đông) nhất định sẽ càng vẩn đục”.

Trong bài viết, Thành Hán Bình đổ lỗi cho tình hình căng thẳng ở Biển Đông và biển Hoa Đông là do Mỹ thi hành chính sách “Tái cân bằng Châu Á – Thái Bình Dương”; đổ lỗi cho Chính quyền mới của Thủ tướng Abe ở Nhật Bản thi hành chính sách “cứng rắn với Trung Quốc”; đồng thời tập trung đổ lỗi cho Việt Nam và Philippin “lợi dụng thời cơ” này để tiến hành các hoạt động “quấy rối, khiêu khích Trung Quốc”.v.v….

PHILIPPINES KIỆN TRUNG QUỐC: MỘT BƯỚC ĐI TẤT YẾU

BienDong.Net: Ngày 21/1/2013 ông Mã Khắc Thanh, Đại sứ Trung Quốc tại Manila bị Bộ Ngoại giao Philippines triệu đến trụ sở Bộ Ngoại giao để nhận món quà bất ngờ đầu Xuân năm Con Rắn: đơn kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài quốc tế theo Phụ lục VII của Công ước năm 1982 của Liên hợp quốc về Luật Biển (tên tiếng Anh gọi tắt là UNCLOS).

Đối với động thái này của Manila, các nước ASEAN cũng như dư luận thế giới đều cho rằng đó là một bước đi tất yếu trong bối cảnh tình hình Biển Đông hiện nay.

Tầm nhìn hướng biển của các vua đầu triều Nguyễn (Kỳ 2)

BienDong.Net: So với các chúa Nguyễn và Triều Nguyễn Tây Sơn, tầm nhìn hướng biển của hai vị vua đầu của Triều Nguyễn, đặc biệt dưới thời Minh Mệnh, có một bước tiến mang tính chiến lược quan trọng.

Gia Long, vị vua khai sáng Triều Nguyễn và vua Minh Mệnh sau này đã nâng cấp tầm nhìn hướng biển, không chỉ hai quần đảo đó, mà còn thực thi nhiều chính sách, nhiều giải pháp để khẳng định chủ quyền của mình trên các đảo gần bờ như Phú Quốc, Côn Lôn.

Tầm nhìn hướng biển của các chúa Nguyễn (Kỳ 1)

BienDong.Net: Không chỉ kế tục xuất sắc hai hướng hành động của Chúa cha, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên còn vượt lên bằng tầm nhìn hướng biển mang tính chiến lược - Đó là vươn ra biển xác lập chủ quyền của mình ở những hòn đảo ven bờ, và quan trọng hơn là vươn xa làm chủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngoài biển Đông.

Đầu Xuân nói về “Đường đổi ngày quốc tế”

BienDong.Net: khi ở Hà nội Đón Tết Quí tỵ và b­ước sang một ngày mới thì ở Bắc Kinh đã là 1 giờ sáng của ngày hôm sau, như­ng ở Matxcơva mới là 8 giờ tối của ngày hôm tr­ước.

Vì sao vậy? Vì Trái đất là một quả cầu quay từ Tây sang Đông, thời điểm sáng, trưa, chiều, tối lần lượt xuất hiện ở các khu vực khác nhau trên thế giới một cách tuần hoàn. Vậy một ngày mới trên Trái đất được bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu?

Đường chân trời

BienDong.Net: “Ra biển nhìn quanh chỉ thấy nước và trời, và cuối tầm mắt là đường chân trời. Dù đi đến đâu trên biển, đường chân trời vẫn chạy vòng quanh ta. Hồi nào ở rừng nhà văn Nguyễn Tuân đã kêu lên vì bệnh "thiếu chân giời". Giữa biển thì thấy là thừa chân giời, thừa thãi. Nhưng chúng tôi trên con tàu hải quân HQ 936 không phải đi theo, đi tìm những đường chân trời hư ảo, vô tận. Chúng tôi ra Trường Sa, nơi đó mỗi hòn đảo là một đường chân trời đến được”…

Đó là cảm nhận của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên khi ra với Trường Sa. Nhân dịp đầu Xuân, BDN trân trọng giới thiệu bài thơ của ông nhan đề đường chân trời, ghi lại những cảm xúc sâu xa về biển đảo quê hương, kèm theo ảnh minh họa của BienDong.Net.

Dưới gốc cây bàng vuông ở Trường Sa

BienDong.Net: Cùng với cây Phong Ba, cây Bão táp, cây Bàng vuông đã trở thành một biểu tượng của Trường Sa.

Loài sinh vật này, dẫu vẫn sinh sôi và phát triển cả ở những vùng đất khác của xứ nhiệt đới, nhưng ở Trường Sa, chúng trở nên gần gũi, thân thương lạ thường với người Việt.

Trang 11 / 91

Joomlart