BienDong.Net

Nhật Bản có thể sẽ kêu gọi thành lập Diễn đàn An ninh Hàng hải Đông Á

Biendong.net - Nhật báo "Yomiuri" ngày 29/9 có đăng bài "Govt eyes sea securyti forum/Plan to be proposed at East Asia Summnit as warning to China" đưa tin chính phủ Nhật Bản có thể sẽ kêu gọi thành lập Diễn đàn An ninh Hàng hải Đông Á tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) dự kiến sẽ được tổ chức ở Inđônêxia vào giữa tháng 11 tới với sự tham gia lần đầu tiên của Nga và Mỹ.

Nhật Bản sẽ tìm kiếm sự đồng thuận của các nước thành viên EAS với hy vọng đưa ý tưởng thành lập “Diễn đàn An ninh Hàng hải Đông Á” vào tuyên bố chung của hội nghị này.

Các động thái đa phương xung quanh biển Đông

Biendong.net - Vấn đề biển Đông tiếp tục là chủ đề chính trong các hội nghị và là một trong những nguyên nhân khiến các nước tăng cường hợp tác an ninh.

Liên tục lên bàn nghị sự

Ngày 17.10, Tổ chức Carlos P.Romulo vì hòa bình và phát triển (CPR) của Philippines và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) sẽ tổ chức một diễn đàn về biển Đông ở Manila. Báo Manila Bulletin ngày 29.9 dẫn thông cáo từ CPR cho hay tham dự diễn đàn sẽ có ít nhất 23 cựu quan chức và học giả từ các nước ASEAN, Ấn Độ, Canada, Mỹ, Trung Quốc, Úc và châu Âu.

Bắc Cực: Cơ hội hợp tác mới?

Phần 2. Lập trường của các nước ven biển

Nga

Hội đồng an ninh Nga xác định 4 ưu tiên của Nga tại Bắc Cực: sử dụng khu vực Bắc Cực của Nga như một nguồn lợi chiến lược để phát triển kinh tế xã hội đất nước; bảo vệ Bắc Cực là khu vực hòa bình và hợp tác; bảo vệ hệ thống sinh thái độc nhất; sử dụng như một tuyến đường phục vụ giao thông vận tải biển. Ngoài những tài liệu và tuyên bố, Nga thèm khát một vùng Bắc Cực khi yêu sách 20% lãnh thổ Bắc Cực và ngày nay không do dự tuyên bố phần lớn chủ quyền Bắc Cực.

Nga đã đưa ra yêu sách đầu tiên năm 2001 về tham vọng này, song được cho là chưa hoàn chỉnh. Các nghiên cứu kỹ thuật bổ sung sẽ được đặt ra. Nga tiếp tục thu thập nhiều số liệu để tạo dựng một hồ sơ mới.

Việt Nam đóng tàu chiến để bảo vệ biển

BienDong.Net: Cuối tháng 9/2011, TT400TP, tàu pháo đầu tiên do Việt Nam chế tạo, chính thức được nghiệm thu tại cầu cảng của Công ty đóng tàu Hồng Hà (còn gọi là nhà máy Z173 TP Hải Phòng).

TT400TP là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động trên biển với bốn nhiệm vụ: tiêu diệt tàu chiến đổ bộ và tàu hộ tống của địch; bảo vệ căn cứ các đội tàu đổ bộ, tàu hộ tống và tàu phục vụ các lực lượng rà quét mìn; bảo vệ tàu dân sự trên biển và trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước.

Thế liên hoàn đối phó với tham vọng biển của Trung Quốc

BienDong.Net: Một thế liên hoàn Mỹ-Australia-Ấn Độ-Nhật Bản đang hình thành để đối phó với tham vọng biển của Trung Quốc. Đó là nội dung dung một bài phân tích được phát trên đài RFI mới đây.

Bài báo viết: Vào cuối năm nay, Mỹ và Australia sẽ tăng cường đáng kể quan hệ quân sự; Ấn Độ và Mỹ cũng ráo riết thúc đẩy một cơ chế đối thoại an ninh ba bên bao gồm cả Nhật Bản; tân lãnh đạo Chính quyền Tokyo cũng sẽ công du New Delhi để thắt chặt thêm quan hệ Nhật - Ấn. Một thế liên hoàn Mỹ-Australia-Ấn Độ-Nhật Bản đang dần hình thành để đối phó với tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.

Bắc Cực: Cơ hội hợp tác mới?

Phần I - Một khu vực giàu tài nguyên

Biendong.net - Một vài năm trở lại đây, tình trạng biến đổi khí hậu khiến trái đất nóng lên dẫn đến việc tan nhanh các tảng băng Bắc Cực - vốn được coi là không thể xâm nhập - khiến vùng biển đầy băng này đang trở thành một thiên đường mới.

Nhiều nước đang hợp tác với nhau để khai thác tài nguyên tại Bắc Cực, đồng thời mở ra các tuyến đường hàng hải mới.

Cá mập sọc trắng xuất hiện liên tục tại vùng biển Quy Nhơn

Biendong.net - Trong hai tháng trở lại đây, vùng biển Quy Nhơn liên tục xuất hiện cá mập. Chỉ trong vòng 2 tuần gần đây, một ngư dân phường Trần Phú, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), ông Nguyễn Văn Luyến, liên tục bắt được 6 con cá mập, mỗi con nặng trên 20 kg.

Ngày 12/6, ngư dân Phan Văn Giàu ở phường Trần Phú bắt được một con cá mập nặng gần 50 kg ở cách bờ chưa đến 100 mét. Trong tháng 7, đoàn cán bộ của Viện Hải dương học Nha Trang đã câu được liên tiếp 2 con cá mập sọc trắng.

Lời hịch Hoàng Sa còn vang vọng mãi

BienDong.net: Một bài văn tế lính Hoàng Sa được một dòng họ ở Quảng Ngãi lưu giữ 200 năm vừa được phát hiện. Bài văn tế này trở thành lời hịch Hoàng Sa suốt nhiều năm qua.

“Hỡi ơi đất Việt Trời Nam trải bao phen lao khổ, nghĩ đến kẻ điêu linh từ thuở nọ. Hoàng Sa lãnh hải, biển cả mênh mông, tháng năm vô định...”

Tại sao Trung Quốc mềm mỏng hơn với các nước láng giềng?

Báo "Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng" ngày 12/9 có bài “Bắc Kinh tỏ lập trường mềm mỏng hơn với các nước láng giềng”. BBC trích lược trong bài này quan điểm của một số chuyên gia Trung Quốc sau chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc.

Những nỗ lực ngoại giao gần đây để cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, vốn bị ảnh hưởng do tranh chấp trên Biển Đông, cho thấy Bắc Kinh đang có cách tiếp cận hòa giải hơn để giải quyết căng thẳng.

Dân mình bám biển: Thuyền thúng gắn máy ra khơi

BienDong.Net: Trên các vùng biển Việt, hình ảnh những chiếc thuyền thúng gắn máy ra khơi đánh cá ngày càng trở nên quen thuộc.Nhiều nơi, lượng thuyền thúng cơ động này nhiều gấp hai, ba lần số lượng tàu các loại.

Mới chỉ xuất hiện từ hai ba năm trở lại đây, phương tiện đánh bắt thủ công kết hợp cơ giới này đang cho thấy những ưu việt và cả những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết một cách rốt ráo.

Trang 57 / 91

Joomlart