BienDong.Net: Ngày
26 tháng 6 vừa qua, ba ngư dân Mỹ đã phát hiện một con cá mực khổng lồ dài 7 m,
nặng 90 kg tại vùng vịnh Mexico.
BienDong.Net: Ngày
26 tháng 6 vừa qua, ba ngư dân Mỹ đã phát hiện một con cá mực khổng lồ dài 7 m,
nặng 90 kg tại vùng vịnh Mexico.
BienDong.Net: Mỹ và Philippines vừa
kêu gọi đưa vấn đề tranh chấp trên Biển Đông ra Diễn đàn an ninh khu vực Đông
Nam Á ( ARF ) trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên vùng biển này.
BienDong.Net: Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cho biết, các
bản đồ cổ của chính những người Trung Quốc vẽ từ thời xưa đều ghi rõ biển Đông
là Giao Chỉ dương, Đông Dương đại hải hoặc Đông Nam hải. Từ đây, một vấn đề
khác đặt ra là: Biển Đông từ tên gọi Giao Chỉ dương (thế kỷ XV), vì sao lại bị
Trung Quốc tranh giành chủ quyền bằng đường Lưỡi Bò như hiện nay? BienDong.Net xin giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu
Nguyễn Đình Đầu đăng trên báo quốc nội lý giải vấn đề này.
Gần đây, dư luận thế
giới rộ lên tin, Trung quốc sắp đưa chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình ra hoạt
động và dự đoán một số khả năng có thể xẩy ra sau khi hải quân Trung Quốc vốn
được coi là mạnh trong khu vực nay lại được tăng cường thêm một phương tiện lợi
hại nữa.
BienDong.Net: "Công khai thông tin, tuyên truyền thống nhất, sâu rộng, bày tỏ thái
độ rõ ràng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân là một nhân tố cốt tử để bảo vệ
Tổ quốc”. Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Trọng Ngũ, chuyên gia quốc phòng- an ninh phát
biểu như vậy khi đề cập tình hình Biển Đông.
BienDong.Net: Ngày 28/6, hải quân Mỹ và Philippines
bắt đầu cuộc tập trận CARAT kéo dài 11 ngày tại vùng biển Sulu gần biển Đông.
Muốn Mỹ giúp kiềm chế tham vọng của Trung Quốc
USS Chung Hoon và USS Howard, hai khu trục hạm đời mới được trang bị các tên lửa tối tân của Mỹ, mang theo tổng cộng 800 lính tham gia tập trận. Phía Philippines có 450 quân cùng các tàu chiến nhỏ bé và cũ kỹ thuộc thế hệ tàu thời Thế chiến II.
BienDong.Net: Phản ánh mối quan tâm của Mỹ đối
với Biển Đông, Thượng viện Hoa Kỳ vừa nhất trí thông qua một
nghị quyết không tán thành việc các tàu Trung Quốc sử dụng vũ lực
tại khu vực này.
Yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông được các học giả Trung Quốc diễn giải dưới nhiều tên khác nhau, như: Giới hạn của đường biên giới, đường nét đứt biên giới quốc gia, đường biên giới biển truyền thống (lịch sử), đường biên giới cực Nam, giới hạn lãnh hải (của Trung Quốc). Các học giả nước ngoài thường gọi “đường lưỡi bò” là “đường đứt khúc 9 đoạn” hay “đường chữ U”).
Một học giả người Trung Quốc tên là Yu Peter Kien-Hong cho rằng đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông “do một người tên là Hu Jinjie vẽ từ năm 1914 dưới dạng một đường nét liền.
Báo chí và
các trang mạng ở quốc nội gần đây rộ lên những tin bài phê phán mạnh mẽ Trung
Quốc, vạch trần các ý đồ đen tối của Nhà cầm quyền Bắc Kinh. Đây là tín hiệu
đáng mừng vê sự cởi mở đối với hoạt động báo chí ở Quốc nội.
Điều này cho thấy những Người lãnh đạo ở Hà Nội cũng đã nhận ra bộ mặt thật của Nhà cầm quyền Bắc Kinh. Xin trích đăng bài của tác giả Thục Minh đăng trên Thanhnien.com.cn dưới nhan đề “Ý đồ của Trung Quốc ở biển Đông: Nói một đằng, làm một nẻo”.
Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, hiến
chương của nhân loại về biển, được 160 quốc gia tham gia, đã quy định quốc gia
ven biển có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, tuy ở những
mức độ khác nhau, đối với 5 vùng biển là nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp
lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế (ĐQKT) và thềm lục địa.
Trang 65 / 91