BienDong.Net

Ý ĐỒ THỰC SỰ CỦA TRUNG QUỐC TRONG VIỆC PHÁ HOẠI CÁP CỦA TÀU BÌNH MINH 02

BienDong.Net: Theo cáo tuyên bố của những cơ quan chức năng ở Hà Nội, ngày 30/11/2012, hai tàu cá Trung Quốc đã phá hoại cáp của tàu Bình Minh 02 khi đang tiến hành khảo sát bình thường trên thềm lục địa Việt Nam. Đây là lần thứ 2 tàu Bình Minh 02 bị phía Trung Quốc phá hoạt cáp thu nổ địa chấn (lần thứ nhất tàu Bình Minh bị tàu của Trung Quốc cắt cáp là cuối tháng 5/2011).

Một điểm chung của 2 vụ việc này là vụ việc xảy ra ngay trên thềm lục địa Việt Nam chỉ khác nhau về các vị trí cụ thể: năm 2011, vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 xảy ra ở khu vực cách bờ biển miền Trung Việt Nam trên 100 hải lý, còn lần này vụ việc xảy ra ở vị trí lùi lên phía Bắc, cách đảo Cồn Cỏ của Việt Nam khoảng 43 hải lý thuộc khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.

TQ và yêu sách về Biển Hoa Đông

BienDong.Net: Ngày 14.12.2012 Trung Quốc đã đệ trình lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa LHQ yêu sách thềm lục địa của họ trên Biển Hoa Đông. Về vấn đề này, xin giới thiệu góc nhìn của ông Dương Danh Huy, nhà nghiên cứu về Biển Đông hiện đang sống tại Oxford, (Anh) trong bài viết đăng trên BBC như một tài liệu tham khảo.

Cũng gần như Biển Đông, Hoa Đông là một vùng biển có nhiều tranh chấp. Về phía Nam là tranh chấp giữa Nhật, Trung Quốc và Đài Loan về quần đảo với tên tiếng Trung là Điếu Ngư và tên tiếng Nhật là Senkaku.

Nghi ngại trước tham vọng biển của Trung Quốc

BienDong.Net: Thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương, các quốc gia có biển đều quan tâm nghiên cứu phát triển chiến lược nhằm khai thác nguồn lợi từ biển.

Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã xác định phải “lấy phát triển kinh tế biển làm trung tâm”. Cũng từ đó, kinh tế biển của Trung Quốc luôn phát triển với tốc độ cao hơn tốc độ phát triển bình quân của kinh tế quốc gia.

TẬP CẬN BÌNH NÓI HOÀ BÌNH NHƯNG LẠI KÊU GỌI SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

Báo “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” ngày 6/12/2012 đưa tin Tập Cận Bình, tân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Trung Quốc đã khẳng định rằng “Trung Quốc đang đi theo con đường phát triển hoà bình”, rằng “ Trung Quốc không tìm kiếm chủ nghĩa bá quyền hay chủ nghĩa bành trướng” và “sự tiến bộ của Trung Quốc không gây bất lợi cho các nước khác”…

Tập đưa ra lời phát biểu trên tại Đại lễ đường nhân dân hôm 5/12/2012 trong cuộc gặp 20 chuyên gia nước ngoài đang sống và làm việc tại Trung Quốc, và là cuộc gặp đầu tiên của Tập với các vị khách nước ngoài kể từ khi được bầu làm Tổng Bí thư.

UNCLOS bẻ gãy luận điệu của Trung Quốc

Việc Trung Quốc cho phép cảnh sát khám xét, bắt giữ và trục xuất tàu thuyền của các nước trên biển Đông đã đe dọa nghiêm trọng đến tự do hàng hải của thế giới.

Nhân dịp thế giới kỷ niệm 30 năm Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu bài phân tích của TS luật Lê Minh Phiếu về những vô lý của Trung Quốc, chiếu theo các quy định của UNCLOS mà Trung Quốc cũng là một thành viên, trong việc cho phép cảnh sát Hải Nam “khám xét, bắt giữ tàu bè” nước khác trên biển Đông.

Trung Quốc lại cắt cáp tàu khảo sát của Việt Nam

Theo thông báo của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, sáng sớm ngày 30/11/2012 trong khi tàu Bình Minh 02 đang làm nhiệm vụ sâu trên thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ thì bị 2 tàu cá của Trung Quốc chạy ngang qua phía sau tàu, làm đứt cáp thu nổ địa chấn của tàu Bình Minh 02. Hành động vi phạm trắng trợn này của phía Trung Quốc đã gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Việt Nam.

Ngày 3/12/2012, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao cho phía Trung Quốc công hàm kiên quyết phản đối hành động gây hấn của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự.

Trung Quốc áp dụng "luật rừng ở Biển Đông"?

Ngày 23/11/2012, Trung Quốc cho xuất bản bản đồ “Tam Sa”; ngày 27/11/2012, tỉnh Hải Nam thông qua bản sửa đổi “Điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam”, với phạm vi áp dụng bao gồm cả “Tam Sa”. Theo đó, cảnh sát biên phòng tỉnh Hải Nam sẽ có quyền kiểm tra, bắt giữ và trục xuất bất kỳ thuyền bè nước nào "xâm nhập trái phép các vùng biển do chính quyền Hải Nam quản lý" (trong đó có vùng biển “Tam Sa”). Dư luận quốc tế đang lo ngại về chính sách áp đặt ngang ngược của Trung Quốc đối với tuyến đường hàng hải thương mại quốc tế nhộn nhịp hàng đầu thế giới này để qua đó giành quyền khống chế toàn bộ Biển Đông.

Theo Nhân dân nhật báo và Tân Hoa Xã, đạo luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. Nếu đạo luật này chỉ áp dụng cho các vùng biển xung quanh đảo Hải Nam thì không có gì phải bàn cãi vì hoàn toàn thuộc quyền của Trung Quốc. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, đạo luật mới này của Trung Quốc được áp dụng cho cả một vùng biển rộng lớn trên 2 triệu km2 của “thành phố Tam Sa”, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và quần đảo Trung Sa, bao trùm lên hầu hết vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của các nước ven Biển Đông trong phạm vi yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý.

Philippines muốn Nhật tái vũ trang làm đối trọng với Trung Quốc

Trong một quyết định gây chú ý, Chính phủ Philippines tuyên bố ủng hộ Nhật Bản tái vũ trang nhằm ngăn chặn nguy cơ gây xung đột từ Trung Quốc.

Báo Anh Finacial Times ngày 10.12 dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết chính quyền Philippines hoan nghênh Nhật từ bỏ hiến pháp hòa bình và thành lập lực lượng quân sự toàn diện. “Chúng tôi đang tìm kiếm các nhân tố tạo sự cân bằng trong khu vực, và Nhật có thể là nhân tố tạo ra sự cân bằng” - Ngoại trưởng del Rosario nói.

Bắc Kinh tiếp tục phá hoại hoạt động kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông

Sáng ngày 30/11/2-12, tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam đang tiến hành thăm dò địa chấn tại toạ độ 17026’02’’ vĩ tuyến Bắc và 10800 phút 02 giây kinh tuyến Đông thì Bắc Kinh cho 02 tàu cá số hiệu 16025 và 16028 cản trở và cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02. Đây là lần thứ 3 trong 2 năm qua, Bắc Kinh có hành động phá hoại hoạt đọng kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông.

Philippines bổ nhiệm một nhà ngoại giao cứng cựa làm đại sứ tại Trung Quốc

Hôm 05.12.2012, Tổng thống Philippines Benigno Aquino thông báo việc bổ nhiệm bà Erlinda Basilio, 68 tuổi, thứ trưởng Ngoại giao, làm đại sứ mới của Philippines tại Trung Quốc thay bà Sonya Brady bị đột quỵ hồi tháng tám.

Bà Basilio, trên cương vị là thứ trưởng Ngoại giao, là người tham gia soạn thảo chính sách đối ngoại của Philippines. Là người tham dự các cuộc đàm phán trong khuôn khổ ASEAN về vấn đề Biển Đông, bà Basilio là một nhà ngoại giao kỳ cựu, có lập trường cứng rắn trong việc bảo vệ chủ quyền của Philippines trong các tranh chấp với Trung Quốc.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam sẽ tham gia bảo vệ chủ quyền biển

BienDong.Net: Trong bối cảnh những căng thẳng gia tăng trên Biển Đông, Chính phủ Việt Nam vừa ban hành nghị định về việc thành lập lực lượng kiểm ngư sẽ tham gia bảo vệ chủ quyền biển của Việt Nam.

Theo Nghị định, kiểm ngư có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và tham gia xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp luật quy định về công tác kiểm ngư theo sự phân cấp.

Trang 9 / 37

Joomlart