BienDong.Net

Giữ lại tên biển “Nam Trung Hoa” là không hợp lý

BienDong.Net: Hồ sơ Biển Đông hồi tháng 9 lại nóng lên xoay quanh tên gọi của vùng biển tranh chấp với nhiều câu chuyện tranh cãi.

Ngày 5-9, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã thông qua Lệnh hành chính 29 (AO) chính thức gọi là "Biển Tây Philippines" trên bản đồ hành chính. Việc đổi tên này, theo phía Philippines, nhằm khẳng định lại vùng lãnh hải mà Nhà nước Cộng hòa Philippines nắm chủ quyền và có quyền tài phán.

Gửi quần đảo Trường Sa

altBienDong.Net: 8/11 là tròn một năm ngày mất Đỗ Nam Cao (1948-2011). Không phải là một tên tuổi quá nổi tiếng với độc giả bên ngoài làng thơ, nhưng ông lại là một “tài năng lặng lẽ” được bạn thơ trân trọng.

Sáng 27/10, tọa đàm về thơ Đỗ Nam Cao nhân một năm ngày ông qua đời được tổ chức tại Hà Nội Như một sự tưởng niệm tới người thơ nặng lòng với biển đảo Tổ Quốc, BienDong.Net trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ đầy xúc động của ông nhan đề “ Gửi quần đảo Trường Sa “, sáng tác năm 1987.

TRUNG QUỐC DÙNG SỨC MẠNH KINH TẾ ĐỂ ĐE DỌA CÁC NƯỚC CÓ TRANH CHẤP VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ

Trong khi các nước châu Âu đang gồng mình để chống chọi với đồng Euro đang suy thoái. Mỹ và Nhật Bản đang bị đe dọa chịu chung số phận, thì kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển thuận lợi và được nhiều nước thèm muốn.

Tuy nhiên, như nhiều nhà phân tích kinh tế, chính trị trên thế giới bình luận, sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có được là do sự cạnh tranh không trung thực với các nước khác trên thế giới và được duy trì bằng sự mất cân bằng thương mại quốc tế giữa Trung Quốc và các đối tác khác.

BIỂN ĐÔNG LIỆU CÓ BÌNH YÊN TRƯỚC THAM VỌNG CỦA TRUNG QUỐC

BienDong.Net: Biển Đông là một trong 6 biển lớn trên thế giới, diện tích khoảng 3,5 triệu km2, được bao bọc bởi nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Biển Đông là một ngã tư đường giao thông hàng hải, có thể nói là sống còn, bởi con đường ngắn nhất thông thương giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đi qua vùng biển này.

Lượng dầu mỏ chuyên chở qua eo biển Mallaca trong Biển Đông lớn gấp 5 lần so với lượng dầu mỏ đi qua kênh đào Suyê và gấp 15 lần so với lượng dầu mỏ đi qua kênh đào Panama.

HỌC GIẢ QUỐC TẾ NÓI VỀ CHỦ QUYỀN Ở BIỂN ĐÔNG

BienDong.Net: Với mưu đồ độc chiếm Biển Đông, thực thi yêu sách phi lý “đường lưỡi bò”, Trung Quốc ngày càng gây hấn tạo căng thẳng gây áp lực với các nước trong khu vực, điều này đã khiến cả cộng đồng quốc tế quan tâm đặc biệt đến diễn biến tại Biển Đông trong thời gian vừa qua.

Nhiều nhà nghiên cứu, học giả, luật gia trên thế giới đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu tìm ra sự thực, chân lý cho các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

DN 2000 - Tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam

BienDong.Net: Sáng 23.10, tại cầu cảng Công ty 189 (Hải Phòng), Cục Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty 189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức đưa xuống nước tàu Cảnh sát biển đa năng 2000 (DN 2000), số hiệu 8001.

Được thiết kế để hoạt động ổn định ở điều kiện sóng gió cấp 9, có thể kéo các tàu khác có độ choán nước hàng ngàn tấn trên biển, DN 2000 là tàu Cảnh sát biển cỡ lớn đầu tiên được đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam (lượng choán nước tối đa đạt 2.100 tấn).

Ba căn cứ xác nhận chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa

BienDong.Net: Tại cuộc hội thảo quốc tế với chủ đề “Thực trạng vấn đề chủ quyền Biển Đông và giải pháp” diễn ra ngày 23/10 tại Đại học Tổng hợp Chosun (Hàn Quốc), các đại biểu đã nghe nhiều tham luận tập trung làm rõ những chứng cứ lịch sử liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông, phân tích những điểm giống và khác nhau giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền.

Trung Quốc không coi Điếu Ngư là ‘lợi ích quốc gia cốt lõi’?

BienDong.Net: Theo Kyodo, các nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 cho biết ban lãnh đạo Trung Quốc đã không ám chỉ quần đảo tranh chấp Điếu Ngư ( Nhật Bản gọi là Senkaku ) là “lợi ích quốc gia cốt lõi” tại các cuộc đàm phán hồi tháng 9 với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Động thái này dường như nhằm tránh xung đột ngoại giao với Washington.

Trong khi thảo luận các vấn đề về lãnh thổ với Ngoại trưởng Hillary, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã không đưa ra bình luận ám chỉ quần đảo tranh chấp Senkaku là một phần trong các “lợi ích quốc gia cốt lõi” - một thuật ngữ mà Bắc Kinh thường sử dụng để ám chỉ các vùng lãnh thổ chủ chốt mà Trung Quốc quyết nắm giữ hoặc rốt cuộc là kiểm soát được.

TIÊU CHUẨN KÉP CỦA TRUNG QUỐC TRONG VẤN ĐỀ TRANH CHẤP TRÊN BIỂN

Tình hình căng thẳng ở Biển Đông cũng như ở biển Hoa Đông thời gian qua có một điểm chung là do những hành vi bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc để thực hiện tham vọng đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc về biển. Trên thực địa, cả ở Biển Đông lẫn biển Hoa Đông, Trung Quốc đều dùng sức mạnh quân sự (tàu chiến, tàu khu trục, liên tiếp tiến hành diễn tập quân sự…) để răn đe và lực lượng “chấp pháp” (tàu Hải giám, tàu ngư chính) và tàu cá với số lượng lớn để áp đảo đối phương.

Thời gian qua, Trung Quốc đã điều nhiều tàu chiến, bao gồm tàu khu trục và cả tàu ngầm tới các khu vực mà Trung Quốc cho là có tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.

Tuy nhiên, qua cách hành xử của Trung Quốc gần đây đối với tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật xung quanh vấn đề quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) và những gì họ đã làm với các nước ven Biển Đông thời gian quan cho thấy, Trung Quốc đang thi hành một tiêu chuẩn kép trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp biển ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Biển Đông nóng - Mỹ trở lại căn cứ Vịnh Subic?

BienDong.Net: Các quan chức Mỹ và Philippine mới đây khẳng định rằng Vịnh Subic - từng là căn cứ của Hạm đội 7 Mỹ cho đến năm 1992 - sẽ đóng vai trò to lớn trong việc triển khai các hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương.
Vịnh Subic - căn cứ hải quân trước đây của Mỹ và sân bay trực thuộc - dự kiến sẽ tiếp đón các tàu Mỹ, thủy quân lục chiến và máy bay trên cơ sở “bán thường trực”. Người Mỹ sẽ không trở lại đồn trú lâu dài ở căn cứ Subic, nhưng vẫn được phép để lại một vài thứ đồ dùng ở cảng chiến lược này và đó không chỉ là bàn chải đánh răng.

SỰ THỰC VỀ CÁCH LÀM CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI BIỂN ĐÔNG GẦN ĐÂY

Từ tháng 8 trở lại đây, tình hình Biển Đông có vẻ lắng dịu hơn do không xảy ra những vụ việc nghiêm trọng như trong những tháng đầu năm 2012 khi Trung Quốc gây ra vụ việc phức tạp nghiêm trọng ở Biển Đông như tranh chấp kéo dài với Philippin ở khu vực bãi cạn Scarborough từ tháng 4/2012; công bố Quyết định thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” (21/6/2012) và tiếp đó ráo riết triển khai các hoạt động củng cố cơ quan lập pháp, hành chính, quân sự và cơ sở hạ tầng ở cái gọi là “thành phố Tam Sa” này; công bố mời thầu 9 lô dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, chỉ cách bờ Biển Việt Nam 60 hải lý (23/6/2012).

Nhiều nhà nghiên cứu đặt ra các câu hỏi: nguyên nhân của sự lắng dịu tình hình Biển Đông là do đâu? có phải tình hình Biển Đông thực sự lắng dịu và Trung Quốc có thiện chí giải quyết hòa bình với các nước láng giềng về những bất đồng khác biệt ở Biển Đông hay không? Chúng ta hãy đi phân tích để trả lời cho những câu hỏi này.

Trang 10 / 36

Joomlart