(Vietnam+) Hãng AFP/Kyodo dẫn nguồn từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ra tuyên bố cho biết sáng 28/2, ba tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập vùng lãnh hải thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.
Tàu TQ lại xâm nhập vùng biển tranh chấp với Nhật
Lính Trung Quốc khoác áo ngư chính hiện nguyên hình tại Đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa
BienDong.Net: Tờ Tin tức Tham khảo, Thời báo Hoàn Cầu và nhiều trang mạng Trung Quốc ngày 27/2 đưa tin, bắt đầu từ ngày 18/2/2013 lính Trung Quốc đồn trú (trái phép) trên Đá Vành Khăn (trong cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam - BDN) "suốt 20 năm nay" vẫn khoác áo "Ngư chính" đã chính thức thay bằng quân phục quân đội Trung Quốc.
Cũng trong ngày 18/2, lực lượng quân Trung Quốc đồn trú trái phép trên Đá Vành Khăn thay đổi lại phiên hiệu tàu thuyền, đơn vị theo hệ thống phiên hiệu đơn vị của hải quân Trung Quốc.
Trung Quốc tham vọng kiểm soát chuỗi cảng biển ở nước ngoài
(TNO) - Theo giới chuyên gia, đang có nhiều lo ngại khi Trung Quốc mở rộng hiện diện tại nhiều hải cảng chiến lược ở nước ngoài.
Hồi tuần rồi, Công ty cảng nước ngoài Trung Quốc (COPHC) chính thức nhận quyền quản lý hải cảng chiến lược Gwadar của Pakistan. Nằm ở tây nam Pakistan và ngay cửa ngõ của eo biển Hormuz, đây là tuyến vận chuyển dầu cực kỳ quan trọng của thế giới.
Ầm ĩ vụ quân đội Trung Quốc 'đứng sau tin tặc'
BienDong.Net: Mandiant, hãng bảo mật mạng của Hoa Kỳ kết luận rằng một đơn vị mật trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu quân đội Trung Quốc có số hiệu 61398 đã đột nhập và “lấy cắp hàng trăm terabytes dữ liệu” từ ít nhất 141 tổ chức trên toàn thế giới.
Cho rằng đây có thể là “nhóm gián điệp mạng hàng đầu thế giới”,Hãng Mandiant cho biết họ truy lùng vết tích từ các vụ tấn công và phát hiện điểm xuất phát là từ một tòa nhà ở phố Đông, Thượng Hải, do đơn vị nói trên sử dụng.
Trung Quốc đã cố ý hiểu sai đơn kiện của Philippines
(Dân trí) - “Lý do từ chối vụ kiện của Trung Quốc lạc đề, không bám sát nội dung đơn kiện vì nếu theo kiện vụ này, họ sẽ ở thế hết sức bất lợi do những yêu sách vô lý về đường 9 lưỡi bò, hoàn toàn không dựa vào Công ước luật Biển đã đưa ra”…
TS. Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ, trao đổi về những diễn biến mới nhất của vụ việc Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế về những vấn đề liên quan đến Công ước luật Biển.
Philippines 'có lợi' khi TQ bác tòa án LHQ
(BBC) - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nói việc Trung Quốc từ chối tham gia vào thủ tục phán xét của tòa trọng tài quốc tế đối với Biển Tây Philippines (Biển Đông) trong tranh chấp lãnh thổ là bước đi có lợi cho Philippines.
"Tuyên bố của Trung Quốc là hành động nguy hiểm"
(Vietnam+) - Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) ra ngày 21/2, ngay sau khi Trung Quốc phớt lờ - như đã dự kiến - thời hạn 30 ngày tính đến ngày 21/2 về việc bổ nhiệm một thẩm phán nhằm giải quyết đơn kiện của Philippines lên tòa án quốc tế của Liên hợp quốc về vụ tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước trên Biển Đông, Manila sẽ có quyền tự do thúc đẩy vụ kiện mà không cần sự đồng ý của Bắc Kinh trong một hành động được coi là hiếm khi xảy ra từ trước đến nay.
LHQ: Đưa Biển Đông ra trọng tài quốc tế có lợi cho các bên
(GDVN) - Liên Hợp Quốc nhắc lại sự ủng hộ cho một giải pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông, và trọng tài quốc tế là một giải pháp có lợi cho các bên, cũng như hòa bình khu vực và thế giới.
TRUNG QUỐC THUA PHILIPPINES KEO ĐẦU TIÊN TRONG ĐẤU TRANH PHÁP LÝ TRÊN VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG
BienDong.Net: Ngày 19/02/2013, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Mã Khắc Thanh đã gặp Đại diện Bộ Ngoại giao Philippines trao công hàm phản đối việc Philippines khởi kiện và trả lại toàn bộ các văn kiện mà Bộ Ngoại giao Philippines đã trao cho Trung Quốc ngày 22/01/2012.
Sự việc diễn ra 2 ngày trước khi đến thời hạn Trung Quốc phải cử Trọng tài viên của mình để thành lập Toà Trọng tài theo đơn khởi kiện của Philippines.
Cảng Gwadar trong chiến lược Chuỗi Ngọc Trai của Trung Quốc
BienDong.Net: Hôm 18.2, Pakistan và Trung Quốc đã ký thỏa thuận chuyển giao quyền quản lý hoạt động cảng chiến lược Gwadar cho Công ty điều hành cảng hải ngoại Trung Quốc (OPHL). Với sự kiện này, Trung Quốc đã tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược Chuỗi Ngọc Trai nhằm bảo đảm nguồn cung ứng dầu khí từ Trung Đông, đồng thời mở rộng sự kiềm tỏa, bao vây Ấn Độ - đối thủ cạnh tranh chủ yếu của họ tại Nam Á.
Cảng Gwadar nằm trong biển Ả Rập, thuộc tỉnh Balutchistan (Tây Nam Pakistan), nơi tình hình thường xuyên căng thẳng do bạo động, xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo.
Trung Quốc coi dầu lửa ở Biển Đông là tài sản quốc gia của họ
BienDong.Net: Dưới nhan đề: Trung Quốc coi nguồn dầu lửa ở Biển Đông là tài sản của họ, báo mạng Oil Price ngày 17.2 đăng bài của tác giả John Daly, chuyên gia về vấn đề Trung Quốc vạch rõ sự tham lam của Bắc Kinh trong mưu đồ độc chiếm Biển Đông cùng các tài nguyên của nó.
Các bài viết khác...
- Tân ngoại trưởng Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc
- Trung Quốc với cuộc chiến mới trên Thái Bình Dương
- Đại tá tình báo Mỹ lên án Trung Quốc bắt nạt các nước láng giềng
- TRUNG QUỐC CẦN THẤY RÕ NGUYÊN NHÂN CĂNG THẲNG Ở KHU VỰC LÀ DO CHÍNH SÁCH CƯỜNG QUYỀN CỦA HỌ
- PHILIPPINES KIỆN TRUNG QUỐC: MỘT BƯỚC ĐI TẤT YẾU
- Đầu Xuân nói về “Đường đổi ngày quốc tế”
- Đường chân trời
- Dưới gốc cây bàng vuông ở Trường Sa
- VN học gì từ vụ Philippines kiện TQ?
- Trung Quốc thuê Brazil huấn luyện dùng tàu sân bay
Trang 5 / 36













(VNĐ)