Friday, April 19, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiThấy sai lầm hay là để đánh lừa thôi!

Thấy sai lầm hay là để đánh lừa thôi!

Biendong.net
Câu nói “Biển Đông thuộc lợi ích cốt lõi của Trung Quốc” do Tần Cương, người
phát ngôn Bộ Ngoại giao chính thức đưa ra ngày 13/7/2010 đã ngay lập tức bị búa
rìu dư luận  thế giới tấn công mãnh liệt
và chịu phản ứng mạnh mẽ chưa từng có của nhiều nước trong khu vực ngoài ra
đáng kể nhất là phản ứng không khoan nhượng của Mỹ, qua những lời tuyên bố rõ
ràng, cứng rắn của Ngoại trưởng Hilary Clinton.

Trước sự phát triển tình hình ra
ngoài dự kiến đó, nhà đương cục Trung Quốc đang tìm cách hạ nhiệt vấn đề (cuộc
gặp gỡ giữa thứ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Trung vừa xảy ra là một ví dụ),
nhưng xem ra kết quả rất èo uột.

 Không thể để tình trạng bất lợi trên kéo dài,
ngày 23 tháng 8 vừa qua, mượn lời tờ báo “Liên hiệp buổi sáng” của Singapore, họ
đã đưa câu hỏi “Vì sao Biển Đông trở thành lợi ích côt lõi?”  rồi để cho một giáo sư thuộc Học viện Quan hệ
Quốc tế, Đại học Bắc Kinh cho rằng cách nêu “lợi ích cốt lõi ở Biển Đông” là “rất
không minh tri”, là một sự “hiểu lầm còn chờ 
làm rõ” và tỏ ý “hoài nghi” rằng “điều này chưa chắc đã đại biểu cho
chính sách đã định của tầng lớp tối cao Trung Quốc”.

Bài báo còn đưa tin: “những người
nghi ngờ trong nội địa Trung Quốc” cho rằng “Trung Quốc đã vô tình mở ra một
chiến trường mới ở Biển Đông” và nghĩ: Trung Quốc đã tuyên bố có chủ quyền
không thể tranh cãi ở Biển Đông rồi thì “không cần thiết phải thêm “lợi ích cốt
lõi” vào làm gì nữa”… Có nhân sĩ đã nói trong câu chuyện riêng tư: “Trung Quốc
đề xuất điều đó chính là cái mà người Mỹ chờ đợi…”

………..

Nghe như có vẻ biết điều đấy nhỉ!

Nhưng có khi đó chỉ là sự giả vờ nhằm
xoa dịu dư luận, để tiến tới những âm mưu, ý đồ càng nguy hiểm, thâm độc hơn về
Biển Đông

Hãy bình tĩnh quan sát và luôn đề cao
cảnh giác!

* theo một số ý đăng trên một bài viết của Tân Hoa võng ngày 24/8/2010.

RELATED ARTICLES

Tin mới