Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnHướng tới Hội nghị cấp cao ASEAN 17

Hướng tới Hội nghị cấp cao ASEAN 17

 Đây là Hội
nghị cấp cao cuối cùng trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010, với sự tham
dự của lãnh đạo gần 20 nước, bao gồm các nước ASEAN và 8 nước đối tác quan
trọng của ASEAN.

Ngày 20/10, Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã
tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các
Hội nghị cấp cao liên quan (tổng cộng 11 Hội nghị) sẽ diễn ra từ ngày 28 đến
30/10 tại Hà Nội.

Theo ông Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại
giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010, tiếp nối tinh thần Chủ đề
“Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động” và những ưu tiên đã đề
ra cho năm 2010, hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá lại những kết quả hợp
tác ASEAN đã đạt được trong năm qua, trên cơ sở đó đề ra định hướng cho năm
tiếp theo.

Cụ thể, Hội nghị sẽ kiểm điểm lại kết quả và
tiếp tục thúc đẩy thực hiện lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; triển khai Sáng
kiến kết nối ASEAN; hoàn thiện tổ chức bộ máy và các văn kiện pháp lý bổ sung
cho Hiến chương ASEAN; từ đó xác định những lĩnh vực, vấn đề còn hạn chế, cần
khắc phục, đề ra các biện pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo sẽ thống nhất ở
cấp cao về phương hướng và các ưu tiên cho quan hệ giữa ASEAN với các đối tác
theo hướng thực chất và hiệu quả hơn, tập trung vào hợp tác kinh tế, ứng phó
với các thách thức, …. đồng thời nâng tầm hoặc định hướng hành động cho quan
hệ với một số đối tác trong giai đoạn tiếp theo.

Mặt khác, ASEAN sẽ tiếp tục đề cao hiệu quả
các cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN +3, EAS… củng cố vai trò trung tâm của
ASEAN trong các tiến trình hợp tác khu vực cũng như trong các nỗ lực xây dựng
một cấu trúc khu vực mới.

ASEAN cũng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các
cam kết trong việc thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững sau khủng hoảng,
ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch
bệnh…; đồng thời tham gia tích cực vào các nỗ lực chung toàn cầu nhằm đối phó
với các thách thức này.

Cũng dịp này, ASEAN và các đối tác sẽ tiến
hành trao đổi và phối hợp lập trường chuẩn bị cho Cấp cao G20 tại Hàn Quốc và
APEC tại Nhật Bản vào tháng 11 sắp tới; đồng thời trao đổi các vấn đề khu vực
và quốc tế cùng quan tâm.

Theo Thứ trưởng Đào Việt Trung, dự kiến Hội
nghị sẽ thông qua Tuyên bố của Chủ tịch về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN 17 và
các hội nghị cấp cao liên quan; Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga
lần 2, Cấp cao ASEAN – Liên hợp quốc lần 3 và Cấp cao kỷ niệm ASEAN – New
Zealand Tuyên bố báo chí Cấp cao ASEAN – Australia.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thông qua
Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN; Tuyên bố về phát triển nguồn nhân lực và
các kỹ năng cho phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững; Tuyên bố Hà Nội về
tăng cường phúc lợi và phát triển phụ nữ và trẻ em.

Cùng với đó, ASEAN và các đối tác cũng sẽ
thông qua một loạt các văn kiện quan trọng như Tuyên bố của các Nhà Lãnh đạo
ASEAN – Trung Quốc về phát triển bền vững; Tuyên bố chung ASEAN – Hàn Quốc về
Đối tác Chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng; Tuyên bố Hà Nội về kỷ niệm 5 năm
cấp cao Đông Á; cùng với đó là các Kế hoạch hành động cho giai đoạn mới
2011-2015.

Về công tác chuẩn bị Hội nghị, Thứ trưởng Đào Việt
Trung khẳng định: “Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về nội dung, lễ
tân, hậu cần, an ninh, y tế cho Hội nghị đã cơ bản hoàn tất. Hội nghị lần này,
với sự tham dự của lãnh đạo gần 20 nước và các Đối tác lớn của ASEAN, sẽ được
chủ nhà Việt Nam nỗ lực đảm bảo tuyệt đối an toàn như những kỳ Hội nghị quan
trọng trước đây của ASEAN tại Việt Nam 

RELATED ARTICLES

Tin mới