Wednesday, April 24, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnViệt Nam và Nhật Bản sắp đạt được thỏa thuận cơ bản...

Việt Nam và Nhật Bản sắp đạt được thỏa thuận cơ bản về hợp tác hạt nhân dân sự

M?t nhà máy ?i?n nguyên t? ? Ikât, Nh?t B?n. (wikipedia)Theo Kyodo, ngày 23/10/2010, các quan
chức chính phủ Nhật Bản cho biết là Hà Nội và Tokyo đang hướng tới một thỏa
thuận cơ bản trong lĩnh vực hợp tác hạt nhân dân sự, tạo cơ sở cho các doanh
nghiệp Nhật Bản xuất khẩu các công nghệ điện hạt nhân cho Việt Nam.

Ông Yoshito Sengoku, tổng thư ký nội
các Nhật Bản, nói rằng hai nước sẽ đạt được những bước tiến cần thiết cho phép
sớm ký được một thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng hòa bình
và chuyển giao công nghệ, vật liệu và thiết bị liên quan đến điện hạt nhân.

Thủ tướng Naoto Kan và đồng nhiệm Nguyễn
Tấn Dũng sẽ khẳng định mối quan hệ hợp tác này trong cuộc gặp song phương tại
Hà Nội vào ngày 31/10/2010.

Các cuộc đàm phán Việt-Nhật đã được
khởi động từ cuối tháng chín vừa qua và hai nước đang cố gắng nhanh chóng đạt
được một thỏa thuận cơ bản trong lĩnh vực này.

Ngày 22/10, Việt Nam nhắc lại kế
hoạch từ nay đến 2030, xây dựng 13 lò phản ứng sản xuất điện nguyên tử với tổng
công suất lên tới 16.000 Megawatts.

Kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt
nhân của Việt Nam thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhiều nước. Ngày 17/06
năm nay, cơ quan kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân Việt Nam nói rằng Tập
đoàn Rosatom của Nga đã được lựa chọn để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu
tiên tại Việt Nam.

Theo báo trên mạng Bloomberg, ngày
21/10, cựu thủ tướng Nhật Bản, Yukio Hatoyama dẫn đầu một phái đoàn sang Việt
Nam vào ngày 22/10, để thảo luận về việc cung ứng nguyên liệu đất hiếm và vận
động giúp cho các doanh nghiệp Nhật Bản đạt được các hợp đồng trong lĩnh vực
đường sắt và xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Khi còn đương chức thủ tướng Nhật
Bản, tháng hai năm nay, ông Hatoyama đã viết thư tới thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
bày tỏ mong muốn phía Việt Nam lựa chọn các doanh nghiệp Nhật Bản để thực hiện
dự án xây nhà máy điện hạt nhân. Trong thư trả lời, ông Nguyễn Tấn Dũng nói
rằng phía Việt Nam sẽ chú ý xem xét nghiêm túc tới các công nghệ hạt nhân dân
sự của Nhật Bản.

RELATED ARTICLES

Tin mới