Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnNgoại trưởng Mỹ ghé TQ yêu cầu Bắc Kinh ngừng gây căng...

Ngoại trưởng Mỹ ghé TQ yêu cầu Bắc Kinh ngừng gây căng thẳng trên biển

Hôm qua (30/10), ngay sau khi tham
gia Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ đã đến đảo Hải Nam
trong một chuyến ghé thăm chớp nhoáng. Mục tiêu của chuyến đi này của bà
Hillary Clinton là nhằm nhắc lại quan điểm của Mỹ, theo đó Bắc Kinh cần có hành
động cụ thể để làm dịu tình hình đang căng thẳng do các tranh chấp chủ quyền
trên biển giữa Trung Quốc với các láng giềng.

Bà Clinton đã tiếp xúc với ông Ðới
Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện, nhà hoạch định chính sách đối ngoại cao cấp
nhất của Trung Quốc, tại phòng khách phi trường ở thành phố Tam Á trên đảo Hải
Nam.

Cuộc họp này kéo dài hai tiếng rưỡi
đồng hồ, và theo một viên chức cao cấp bộ Ngoại giao Mỹ, thì ông Đới Bỉnh Quốc
đã tìm cách trấn an Hoa Kỳ về quan hệ song phương. Theo các viên chức Mỹ, Bắc
Kinh rất muốn giảm bớt các căng thẳng với Hoa Kỳ để bảo đảm thành công cho
chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào vào tháng 1 năm
2011. 

Trong cuộc họp, bà Clinton cũng yêu
cầu Bắc Kinh xác định chính sách xuất cảng đất hiếm mà họ gần như giữ độc
quyền. Trong thời gian qua,  việc Trung Quốc giới hạn xuất khẩu loại
nguyên liệu này gây lo ngại trên toàn thế giới trong thời gian gần đây. Trên
vấn đề này, ông Đới Bỉnh Quốc cũng cam kết với ngoại trưởng Hoa Kỳ là Trung
Quốc sẽ là một nhà cung cấp đáng tin cậy.

Sau cuộc họp tại Hải Nam, bà Clinton lên đường đi
Cam Bốt. Đây là quốc gia thứ ba trong vòng công du Châu Á kéo dài hai tuần của
bà. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tường trình của
thông tín viên Phạm Phan về hoạt động của Ngoại trưởng Mỹ tại Cam Bốt.

RELATED ARTICLES

Tin mới