Friday, April 26, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnHội thảo quốc tế về Biển Đông : Tranh chấp có thể...

Hội thảo quốc tế về Biển Đông : Tranh chấp có thể giải quyết bằng luật pháp quốc tế

25 tham luận và 4
phiên thảo luận tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông cung cấp nhiều phân
tích và đánh giá khách quan, sâu sắc góp phần hình thành những nhận thức
rõ ràng hơn về vai trò, ý nghĩa lớn của Biển Đông đối với an ninh và phát triển
của các nước ven bờ, của khu vực và toàn thế giới.

Ngày 27/11/2009, Hội thảo khoa học
quốc tế với chủ đề: “Biển Đông: Tăng cường hợp tác vì an ninh và phát triển ở
khu vực” do Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ
chức đã bế mạc tại Hà Nội.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí
thảo luận thân thiện, thẳng thắn, xây dựng, cầu thị với 25 tham luận và 4 phiên
thảo luận, cung cấp nhiều phân tích và đánh giá khách quan, sâu sắc về các chủ
đề liên quan, góp phần hình thành những nhận thức rõ ràng hơn về vai trò, ý
nghĩa lớn của Biển Đông đối với an ninh và phát triển của các nước ven bờ, của
khu vực và toàn thế giới. Hội thảo đã định hình một khuôn khổ đối thoại của
giới khoa học về Biển Đông.

Tranh chấp có thể giải quyết
bằng luật pháp quốc tế

Tại hội thảo, các học giả cho rằng
tranh chấp phức tạp trên Biển Đông có thể giải quyết bằng luật pháp quốc tế vì
Luật Quốc tế có các điều khoản và thủ tục cũng như có các cơ chế như Tòa án
Công lý Quốc tế, Tòa án Luật biển Quốc tế và Cơ chế trọng tài quốc tế có thể
được áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp biển Đông, mặc dù các bên cần phải
giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật pháp lý cũng như thu thập bằng chứng lịch sử.
Để đi theo hướng này, các bên có thể tiến hành đàm phán song phương và đa
phương và hai tiến trình này cần có tính tương hỗ cao.

Hợp tác cùng khai thác cũng là một
hình thức các bên có thể “gác tranh chấp để đi vào hợp tác”. Theo các học giả,
đây là một hình thức hợp tác có khả năng áp dụng cho các bên tranh chấp, miễn
là các bên nhất trí được một số điểm chính như: khu vực địa lý, lĩnh vực hợp
tác, chủ thể hợp tác và cơ chế hợp tác. Những lĩnh vực hợp tác cần ưu tiên tiến
hành trước là hợp tác nghề cá, hợp tác xử lý các vấn đề an ninh phi truyền
thống và học thuật.

Đặc biệt, các học giả cho rằng trước
khi tiến hành đàm phán giải quyết tranh chấp hoặc hợp tác trong khu vực có
tranh chấp, cần xây dựng một số điều kiện ban đầu thuận lợi, bao gồm đồng thuận
bên trong từng nước để từ đó các bên có chính sách ổn định và nhất quán; quan
hệ tốt và ổn định giữa các bên (song phương và đa phương) trên các mặt để tạo
bầu không khí và mối quan hệ hợp tác nói chung và trên Biển Đông nói riêng.

Quá trình giải quyết tranh chấp trên
Biển Đông phải được gắn với quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, Biển
Đông phải được gắn với vấn đề an ninh, hòa bình ổn định và thịnh vượng khu vực.
Một số đại biểu còn nhấn mạnh yêu cầu các bên (kể cả các nước ngoài khu vực)
tăng tính công khai minh bạch về chiến lược và chi phí quân sự để giúp xây dựng
lòng tin. Trước mắt, quá trình xây dựng bộ qui tắc ứng xử (COC) cho Biển Đông
cần được tiếp tục, diễn đàn an ninh khu vực (ARF) với các bước về xây dựng lòng
tin, ngoại giao phòng ngừa và giải quyết xung đột cần được áp dụng vào khu vực
Biển Đông.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Giáo
sư, Tiến sĩ Dương Văn Quảng, Giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng: Những tri
thức khoa học mà các đại biểu mang đến hội thảo có giá trị tham khảo tốt cho
giới hoạch định chính sách, cũng như công luận và cung cấp một cách nhìn nhận,
đánh giá khách quan hơn, toàn diện hơn đối với tranh chấp ở khu vực này.

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

Comments are closed.

Tin mới