Wednesday, April 24, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiHoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đang là...

Hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đang là mối quan ngại cho quốc tế và khu vực

Những năm gần đây, không chỉ các nước của khu
vực Đông Nam Á quan ngại mà ngay cả Hoa Kỳ và Nga cũng phải giật mình vì những
hành động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc cho rằng đây là những
hành động quân sự bình thường nhưng giới chính trị phương Tây không thể coi đó
là chuyện nhỏ.

Ngân sách quốc phòng hàng năm của Trung Quốc liên tục
tăng mạnh (không dưới 15%/năm). Đối với năm 2010, Bắc Kinh cho biết chi phí
quốc phòng là 78 tỷ USD (tăng 7,5% so với năm 2009) nhưng giới tình báo quân sự
nước ngoài cho rằng con số thực tế phải gấp 3-4 lần. Trung Quốc không ngần ngại
tuyên bố sẽ tập trung đầu tư tiềm lực, nâng cao khả năng tác chiến cho Hải quân,
Không quân và bố trí binh lực theo hướng tăng cường ra hướng biển, trong đó có
Biển Đông.

Không những bố trí tăng cường lực lượng nhằm
kiểm soát biển, Trung Quốc liên tiếp tiến hành nhiều cuộc tập trận bất thường,
sử dụng nhiều lực lượng tuần tra, kiểm soát, từ đầu năm đến nay Hải quân Trung
Quốc liên tiếp tổ chức 13 cuộc diễn tập, trong đó 02 cuộc tập trận quy mô lớn ở
Biển Đông có sự phối hợp 03 Hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải, huy động
nhiều thiết bị kỹ thuật, vũ khí hiện đại như hàng chục tàu hộ vệ và khu trục
tên lửa, tàu ngầm hạt nhân, tên lửa hành trình, tên lửa đánh chặn… với hơn
1.000 quân tham gia các hạng mục diễn tập gồm tác chiến biển xa và đổ bộ chiếm
đảo.

Hải quân Trung Quốc còn điều 02 tàu của Hạm
đội Đông Hải bổ sung cho Hạm đội Nam Hải; bố trí tên lửa tầm xa Trường Kiếm-10
tại Liễu Châu, Quảng Tây có tầm bắn tới toàn bộ khu vực Biển Đông ; tại
đảo Hải Nam, Trung Quốc cho xây dựng căn cứ quân sự hiện đại và lớn nhất khu vực.
Quân đội của Trung Quốc còn củng cố, xây dựng nhiều công trình quân sự ở quần
đảo Hoàng Sa (Paracel) mà họ đã dùng vũ lực tấn công, xâm chiếm của Việt Nam từ
năm 1974…

Rõ ràng bên cạnh việc bành
trướng quân sự nhằm tạo đối trọng với Mỹ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương,
Trung Quốc đang có dụng ý xấu xa trong các hoạt động liên quan tranh chấp Biển
Đông; sự phát triển quân sự hùng mạnh về quân sự của Trung Quốc là không thể
bình thường. Đây là mối họa đe dọa an ninh hàng hải với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ
và các nước nhỏ xung quanh khu vực Châu Á như Đông Nam Á… Theo các nhà phân tích, Đông Nam Á cần hết sức cảnh
giác; rất có thể “ngựa quen đường cũ” một
lần nữa Trung Quốc lại
tiếp tục dùng vũ lực tấn công xâm lược, như họ đã từng làm với Việt Nam các năm
1974, 1988 hay với Philippines năm 1995.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới