Friday, April 19, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiVề cái gọi là “vùng biên giới 9 đoạn” tại Biển Đông

Về cái gọi là “vùng biên giới 9 đoạn” tại Biển Đông

altSau một thời gian dài giữ thái độ “lấp la lấp lửng”, tháng 5 năm 2009,
nhà cầm quyền Trung Quốc đã đưa ra Liên Hiệp quốc tấm bản đồ của cái gọi là
“vùng biên giới 9 đoạn” hay là “đường lưỡi bò” do họ ngang ngược tự vẽ ra là
lãnh hải của họ. Chính việc làm này của Trung Quốc đã đưa vấn đề Biển Đông trở
thành một vấn đề quốc tế vì nó đã gây bất bình các học giả, nhà nghiên cứu,
chuyên gia luật pháp quốc tế. Nói ngang ngược tự vẽ ra là vì từ xưa cho tới
nay, Trung Quốc chưa hề có chỗ đứng tại Biển Đông, cho dù từ năm 1956, 1974 và
1988 họ đã xâm chiếm phi pháp quần đảo Hoàng Sa và mấy bãi ngầm tại quần đảo
Trường Sa của Việt Nam.

Đòi hỏi phi pháp đó tất nhiên bị các nước có liên quan trong vùng phản
đối kịch liệt và chưa được Liên Hiệp quốc xử lý. Tuy nhiên, gần đây nhà cầm quyền
Trung Quốc càng ngày càng tỏ ra “hiếu chiến” trong hành động, như đã và đang nhanh
chóng đóng thêm, đóng đủ cho yêu cầu 1 tầu phụ trách tuần tra 10000 km2 biển mà
tải trọng mỗi tầu phải là 3000 tấn, tốc độ trên 20 hải lý/giờ, mang được máy
bay trực thăng, có thể hoạt động nhiều ngày trên biển. Như thế có nghĩa là sắp
tới chí ít họ sẽ có tới 80 chiếc tàu loại trên tại vùng Biển Đông

Ý đồ đó đã lộ rõ thêm qua lời phát biểu của Hứa Khả, một chuyên gia về
vấn đề biển của Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Hạ Môn, tại một hội nghị do tờ
International Herald Leader của Tân Hoa Xã tổ chức và được mạng Phượng Hoàng (Hồng
Công) đăng tải ngày 4 tháng 01 năm 2011.

Hứa Khả nói: “… Trong phạm vi
đưòng biên giới 9 đoạn ở Biển Đông, Trung Quốc cần điều động mạnh, nhiều hơn nữa
các lực lượng chấp pháp trên biển, tiến hành tuần tra xua đuổi các tầu thuyền nước
ngoài xâm phạm, bảo vệ lãnh thổ và lợi ích biển…Vấn đề Biển Đông không thể kéo
dài
..”

Ở đây, muốn nhấn mạnh một điều, qua phát biểu của Hứa Khả chúng ta càng
thấy thêm dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc trong việc chiếm đoạt Biển Đông
mà cụ thể là yêu sách của họ về “vùng biên giới 9 đoạn” hay “đường lưỡi bò”.

Chúng ta kiên quyết phản đối, kiên quyết không chấp nhận yêu sách sặc
mùi bá quyền nước lớn đó, chúng ta sẽ cùng các nước có liên quan trong khu vực
kiên quyết đập tan ý đồ đen tối trên của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Nhân tiện đây, xin đặt một câu hỏi với những người dân Trung Quốc, một
dân tộc mà thời nào cũng có những người nổi tiếng về lòng chính trực, công bằng:

Nếu có một nước nào đó trên thế giới
ngang ngược mang cái đường biên giới “9 đoạn” đó áp sát tới đường chủ quyền hải
phận 12 hải lý của tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, và tuyên bố nếu tầu thuyền của
Trung Quốc đi vào vùng đó sẽ bị xua đuổi, bắt giữ.., các bạn sẽ nghĩ sao? Các bạn
có chấp nhận không? Các bạn sẽ làm gì?

Tự đặt mình vào hoàn cảnh trên, các bạn sẽ thấy: kết luận “bá quyền nuớc
lớn” mà chúng tôi nói về ban lãnh đạo của các bạn là hoàn toàn đúng. Và sẽ thấy
yêu cầu về chủ quyền tại Biển Đông của Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp, hợp lý./.
Phùng Nguyễn

RELATED ARTICLES

Tin mới