Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTàu quân sự Trung Quốc ngăn cản tàu thăm dò dầu khí...

Tàu quân sự Trung Quốc ngăn cản tàu thăm dò dầu khí của Philippines ở Biển Đông

altNgày
02/3/2011, tàu thăm dò MV
Venture của Philippines đang hoạt động trong khu vực Bãi Cỏ rong (Reed Bank), cách
quần đảo Trường Sa 150km, cách đảo Palawan (Philippines) về phía Tây thuộc phạm vi 200 hải lý
trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines; xuất hiện 02 tàu quân sự của Trung Quốc lượn vòng quanh tàu MV Venture với khoảng cách “đáng
ngại”. Ngay khi nhận được tín hiệu của tàu MV Venture, phía Philippines đã điều hai chiến đấu cơ (trong đó có chiếc
máy bay ném bom OV-10) tới
hỗ
trợ, bảo vệ tàu thăm dò, tuy nhiên 02 tàu của Trung Quốc đã bỏ
đi trước đó.

Tiếp sau đó là một loạt phản
ứng của phía Philippines.
Ngày 3/3, Philippines đã triệu
đại diện Sứ quán Trung Quốc để
phản đối. Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã chính thức gửi công hàm phản đối về việc này tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin Philippines đang điều thêm tàu tuần tra duyên hải tới khu vực để hỗ trợ tàu thăm dò hoạt động; đồng thời cử chuyên gia
tới Bắc
Kinh để
thảo luận về sự việc. Tờ Manila Times ấn bản điện tử ngày 7/3 đăng bài bình luận công khai chỉ trích
Trung Quốc, gọi Trung Quốc là “kẻ du côn trong khu vực”, cho rằng hành động của Trung Quốc là “trực tiếp xâm phạm lãnh thổ Philippines”. Phía Philippines
đã tạm dừng khảo sát sau vụ đụng độ với tàu Trung Quốc; đồng thời cho biết sẽ lắp đặt
các thiết bị radar trên 9 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà phía Philippines
đang chiếm đóng để giám sát mọi sự xâm nhập.
Sự kiện
trên càng cho thấy Trung Quốc đang ngày một hung bạo hơn ở Biển Đông, thay bằng
các hoạt động ngoại giao thương lượng giải quyết tranh chấp các bên, họ đã vội
vàng sử dụng tàu quân sự để uy hiếp. Đây là sự cảnh tỉnh cho khu vực Đông Nam Á
có liên quan ở Biển Đông về mối đe dọa thực sự đến từ Trung Quốc./.

Theo BBC, VOA, RFI

 

RELATED ARTICLES

Tin mới