Friday, April 19, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTrung Quốc bộc lộ ý đồ khống chế biển Đông

Trung Quốc bộc lộ ý đồ khống chế biển Đông

BienDong.Net: Trong
nửa tháng, từ 6/6 đến 13/6, Tướng Cộng sản Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng
viện Nghiên cứu chiến lược và khoa học, bộ Công an đã ba lần lên tiếng trên báo
chí quốc nội liên quan vấn đề biển Đông. Những ý kiến của ông được đăng tải
trên các tờ VnExpress, Lao Động và SGTT.


Trung Quốc bộc lộ ý
đồ khống chế biển Đông

Ông Cương cho rằng việc tàu Trung Quốc liên tiếp cắt cáp tàu thăm dò
Bình Minh 02  và Viking 2 là hành động vi
phạm độc lập chủ quyền của Việt Nam.
Nơi tàu Việt Nam bị cắt cáp
nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,
được luật pháp quốc tế bảo vệ và hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán
của Việt Nam.
Hành động của TQ đi ngược lại những điều TQ đã cam kết.  Đây là hành động có chủ đích, có chuẩn bị chu
đáo, nằm trong một chuỗi, bộc lộ toàn bộ ý đồ khống chế và chiếm biển Đông của
TQ.

Trung Quốc khôn ở chỗ các vụ việc này đều
thuộc chủ trì của cơ quan hành chính nhà nước, quân đội không nhúng tay. Tàu
hải giám và ngư chính đều thuộc cơ quan nhà nước Trung Quốc, làm nhiệm vụ quản
lý và xua đuổi. Hệ thống quản lý nhà nước trên biển Trung Quốc hùng mạnh như
vậy, trong khi tương quan Việt Nam
chỉ có lực lượng cảnh sát biển mới thành lập.

 

Tàu Bình Minh 02 bị một trong 3 tàu hải giám
Trung Quốc (ảnh dưới) uy hiếp

 ‘Nếu dùng hải quân, Việt Nam sẽ mắc mưu Trung Quốc’

Cảnh báo rằng Việt Nam phải phòng bị là sau vụ cắt cáp 1, cắt cáp 2, thì
sẽ còn nhiều lần cắt cáp nữa, và TQ sẽ đặt giàn khoan ngay trong vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam, ông Cương cho rằng nếu Việt Nam
dùng hải quân đối phó thì mắc mưu của Trung Quốc, sa ngay vào bẫy mà họ giăng
sẵn. Họ sẽ hô hoán với cả thế giới cũng như 1,3 tỷ dân Trung Quốc rằng Việt Nam
gây xung đột trước.

   Khi Việt Nam đứng vững thì Trung Quốc không
làm gì được

“ Chúng ta không kích động chủ nghĩa dân tộc”-
ông nói- nhưng Hiến pháp quy định người dân có quyền được biết thông tin và nhà
nước phải có trách nhiệm thông báo rõ để gần 90 triệu dân trong nước và
6 tỉ người trên thế giới hiểu rằng việc Trung Quốc “gây hấn” ở Biển Đông là xâm
phạm chủ quyền của Việt Nam.

Người đứng đầu cơ quan lập pháp cần lên truyền hình tuyên bố sự việc cho
thế giới và người Việt Nam
được biết. Đó là việc đầu tiên phải làm, nước nào cũng làm như vậy, Philippines
cũng đã làm. Thứ hai, cần tiếp tục đối thoại song phương với TQ trên nguyên tắc
luật pháp quốc tế, bám sát Công ước LHQ về Luật Biển 1982 và những điều hai bên
cam kết. Thứ ba, khi cần thiết đưa việc này ra quốc tế, phải đa phương hóa,
quốc tế hóa vấn đề. Thứ tư là tạo đồng thuận trong xã hội, chỉ khi nào 90 triệu
người Việt Nam đồng thuận, nhất hô bá ứng thì chắc chắn không kẻ thù nào dám
lấn tới. Việc cuối cùng là tăng cường lực lượng vũ trang, đây là việc vẫn phải
làm thường xuyên”.

Ông cương lưu ý: “Trong quan hệ Việt – Trung
cần nhớ một điều cốt tử: Khi Việt Nam
lùi thì Trung Quốc tiến, khi Việt Nam đứng vững thì Trung Quốc không
làm gì được”.

Quế Hương ( tổng hợp)

Đọc thêm:

Trung
Quốc bộc lộ ý đồ khống chế biển Đông

‘Nếu dùng hải quân, Việt Nam sẽ
mắc mưu Trung Quốc’

Biển Đông sau những ngôn từ ngoại giao

RELATED ARTICLES

Tin mới