Wednesday, April 24, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTàu sân bay Trung Quốc có đáng sợ không ?

Tàu sân bay Trung Quốc có đáng sợ không ?

altGần đây, dư luận thế
giới rộ lên tin, Trung quốc sắp đưa chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình ra hoạt
động và dự đoán một số khả năng có thể xẩy ra sau khi hải quân Trung Quốc vốn
được coi là mạnh trong khu vực nay lại được tăng cường thêm một phương tiện lợi
hại nữa.


 

altTàu sân bay Varyag của Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Sự thực có phải như
vậy không?

Ai cũng biết chiếc
tàu sân bay Varyag này vốn là một trong hai tàu sân bay thuộc lớp Đô đốc Kuznetsov
do hãng tàu Nam Nikolayev của  Liên Xô cũ
bắt đầu đóng năm 1985, Tàu lớp Đô đốc Kuznetsov được phân loại là tuần dương hạm
mang máy bay hạng nặng, hay nói cách khác, đây là tầu sân bay lai tuần dương hạm.
Sau khi Liên Xô tan rã nó được giao cho Ukraine
năm 1992, đến năm 1998 Ukraine
bán đấu giá Varyag cho một công ty ở Hồng Kông với ý định biến nó thành một sòng
bạc và gần đây được cải tạo thành tàu sân bay. Một số nhà bình luận quân sự đã
đánh giá về tàu sân bay này. Nhưng tốt nhất xin hãy nghe thiếu tướng Doãn Trác
một chuyên gia quân sự của Trung Quốc đánh giá.

Doãn Trác nói: “Liên
Xô cũ gọi nó là tuần dương hạm mang máy bay, chúng ta nói nó chẳng phải lừa mà
cũng chẳng phải là ngựa, chỉ là con la, nó có năng lực tác chiến tổng hợp, có
khả năng cho máy bay lên xuống và có mang máy bay trực thăng chống tầu ngầm. Nó
có nhiều tính năng nhưng đều không tinh và chỉ mang động cơ bình thường chứ
không phải là động cơ hạt nhân”

Doãn Trác còn cho biết
việc tiếp tế nhiên liệu cho con tàu này là một thách thức to lớn. Tám nồi hơi của
nó tiêu hao một lượng dầu díesel nặng rất lớn, nhất là khi máy bay lên xuống lượng
tiêu thụ dầu tăng vọt, trung bình mỗi lần tiếp dầu (4500 tấn) mất nhiều giờ.
Trong khi tiếp dầu, máy bay không được lên xuống, các hạm tàu đậu bên cạnh
không được nổ súng hay phóng tên lửa (gây hỏa hoạn). Do những sự việc trên toàn
bộ năng lực tác chiến của cả biên đội bị ảnh hưởng, hoặc nói là khi tiếp dầu
cho tàu sân bay, cả biên đội hầu như không còn năng lực chiến đấu.

 Doãn Trác còn để lộ, phương thức máy bay cất
cánh của con tàu này cũng mang những nhược điểm chết người.

Với việc Trung Quốc
luôn có tham vọng bá quyền, luôn có ý định sử dụng vũ lực đối với vấn đề trên
biển đặc biệt là vấn đề trên Biển Đông, chúng ta cần có những đối sách chuẩn bị
đối phó với các hành động của thế lực phương bắc này. Chúng ta không coi thường
khả năng tác chiến của hải quân Trung Quốc khi được bổ sung tàu sân bay này.
Nhưng với những gì mà Doãn Trác đã nói, chúng ta có thể tìm cách đối phó có hiệu
quả./.

 Phùng Nguyễn
RELATED ARTICLES

1 COMMENT

Comments are closed.

Tin mới