Thursday, April 25, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiĐảo Len Đao vững vàng nơi tiền tiêu

Đảo Len Đao vững vàng nơi tiền tiêu

BienDong.Net: Đảo Len Đao nằm ở vị trí 90 45′ 40″ độ vĩ Bắc; 1140 21’50” độ kinh Đông. Cách 8 hải lý về phía Đông Bắc là đảo Sinh Tồn, cách 4 hải lý về phía Nam là Gạc Ma.

Đảo được hình thành với bãi san hô nổi có dạng hình tròn, đường kính khoảng 1,7 hải lý. Bề mặt tương đối bằng phẳng, khi thuỷ triều xuống thấp, bãi san hô nổi lên khoảng 0,5 m, khi thuỷ triều lên cao bãi ngập khoảng 1,8m. Chất đất chủ yếu là cát và đá san hô. Bãi cát san hô quanh đảo lấy tâm là nhà lâu bền, cứ xoay một vòng là hết một năm.

Sau trận chiến ngày 14.3.1988, ở hai đảo Cô Lin và Len Đao, Việt Nam đã xây dựng hai nhà sắt (sà lan), mỗi nhà 25 tấn thép chuyển vượt gần 500 km từ đất liền ra trong điều kiện vô cùng vất vả và khẩn trương, chỉ kịp sơn chống gỉ. Các lực lượng bảo vệ đảo được tăng cường.

Nằm sát cạnh đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng, các chiến sĩ canh giữ đảo Len Đao luôn cảnh giác sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước trước tham vọng lãnh thổ và hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh về hòn đảo thân thương này do Hồng Chuyên chụp, đăng trên Infonet.

 

Khẩu hiệu trên đảo Len Đao thể hiện tinh thần cảnh giác cao độ, giữ vững chủ quyền

 

Bia chủ quyền trên đảo Len Đao

 

Chiến sĩ hải quân đang quan sát, theo dõi tình hình trên biển

BDN (tổng hợp)

RELATED ARTICLES

Tin mới