Friday, April 26, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiTrung Quốc đưa máy bay không người lái hoạt động phi pháp...

Trung Quốc đưa máy bay không người lái hoạt động phi pháp ở Biển Đông

Truyền thông Trung Quốc mới đây liên tục đưa thông tin và hình ảnh về chiếc máy bay không người lái, được cho là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tuần tra (phi pháp) ở khu vực Biển Đông.

Được biết, hải giám 2168 là chiếc tàu chấp pháp đầu tiên loại 1.000 tấn được Trung Quốc biên chế cho Tổng đội Hải giám tỉnh Hải Nam nhằm tăng cường tuần tra tại khu vực biển thuộc đảo Hải Nam, cái mà Bắc Kinh gọi là “thành phố Tam Sa” bao trùm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, đây là lần đầu tiên một chiếc tàu hải giám của nước này mang theo máy bay không người lái để thực hiện nhiệm vụ tuần tra nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian, nhiên liệu.

Cận cảnh máy bay không người lái

Chiếc máy bay không người lái này được gắn camera, với tầm quan sát rộng lớn trên không, khi phát hiện ra tàu thuyền nước ngoài bị Trung Quốc cho là “trái phép”, sẽ truyền dữ liệu về máy chủ được đặt trên tàu. Thông qua hình ảnh từ máy bay không người lái đưa về, nhân viên trên tàu xác định vị trí tàu cá nước ngoài để tới “xua đuổi và bắt giữ” (?)

Giới quan sát quốc tế bình luận, có thể tàu hải giám 2168 đưa máy bay không người lái tới Biển Đông thực hiện nhiệm vụ tuần tra nhằm thực thi “lệnh cấm bắt cá” trên Biển Đông mà Trung Quốc ngang ngược tự ban hành và nói có hiệu lực từ 16/5 đến 01/8 (?)

Tháng 4/2015 trước đó, Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) đã đưa tin rằng trong tương lai Bắc Kinh sẽ sử dụng nhiều máy bay không người lái, thủy phi cơ và tàu trên mặt biển tăng cường tuần tra Biển Đông, bất chấp thực tế rằng động thái này bị các nước xung quanh khẳng định là trái luật và phản ứng gay gắt, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Cùng thời gian này, tàu hải tuần – 21 và hải tuần – 1103 của Cục hải sự Hải Nam cùng thủy phi cơ đã được điều đến Hoàng Sa nhằm thực hiện hành vi “tuần tra trái phép”. Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xây dựng và đưa tàu ra Trường Sa và Hoàng Sa.

Ngư trường thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hai ngư trường chính của ngư dân Việt Nam, vậy nên với việc Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động “xua đuổi tàu cá” tại khu vực biển này chắc chắn gây ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất và chất lượng đánh bắt của ngư dân Việt Nam.

Thời gian gầy đây, Trung Quốc ngày càng táo tợn hơn ở khu vực Biển Đông, một mặt tăng cường các hoạt động tuần tra, một mặt đẩy mạnh bồi lấp mở rộng các đảo đá ở Trường Sa nhằm khẳng định chủ quyền trái phép và phục vụ ý đồ thâu tóm toàn bộ Biển Đông.

RELATED ARTICLES

Tin mới