Monday, May 12, 2025
Trang chủBiển nóngLiên tiếp phá giá, Trung Quốc tạo “cơn sóng thần” tiền tệ

Liên tiếp phá giá, Trung Quốc tạo “cơn sóng thần” tiền tệ

Với mức hạ giá nhân dân tệ trong 3 ngày liên tiếp, Trung Quốc đang tạo ra cơn sóng thần tiền tệ chưa từng xảy ra trên thế giới, gây ảnh hưởng lớn trên toàn hệ thống tài chính toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Trong những ngày vừa qua, tiền đồng Việt so với đồng USD đã tăng lên rất mạnh, hiện tỷ giá này cũng đang biến động trên thị trường. “Việc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc liên tiếp hạ đúng là cơn địa chấn trong lịch sử, trên nền tài chính của thế giới và Việt Nam”, ông Nguyễn Chí Hiếu – chuyên gia tài chính ngân hàng chia sẻ.

Cũng theo vị chuyên gia này, việc Trung Quốc liên tục phá giá đồng nhân dân tệ là để hỗ trợ phát triển kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu từ Trung Quốc, bởi nước này là cơ xưởng sản xuất cho cả thế giới. Vì vậy, nếu họ chỉ sản xuất mà không bán được hàng, thì chính họ sẽ phải ngụp lặn trong đống hàng của chính mình, làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và người lao động của Trung Quốc. Chính vì thế mà Chính phủ của nước này phải tìm mọi cách để đẩy hàng ra ngoài và biện pháp nhanh nhất họ có thể làm được, là hạ giá đồng nhân dân tệ, để hàng hóa xuất khẩu rẻ hơn trên các thị trường thế giới, trong đó có thị trường Việt Nam.

Cùng với đó, Trung Quốc cũng tính đến việc muốn nâng tỷ giá của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la phù hợp mức giá trên thị trường. “Trong những thập kỷ qua thì Trung Quốc đã theo đuổi một chính sách của đồng nhân dân tệ mạnh, chính vì thế họ tìm cách giữ tỷ giá thấp và giữ giá trị của đồng nhân dân tệ mạnh, nhưng có thể chính sách đó đã đưa cả nền kinh tế lẫn tài chính của Trung Quốc vào sự khó khăn hiện tại. Họ đang muốn tháo gỡ khó khăn, trút bỏ chính sách đồng nhân dân tệ mạnh và để đồng nhân dân tệ tiến dần đến mức giá thị trường, có nghĩa rằng một ngày nào đó đồng nhân dân tệ sẽ được thả nổi”, ông Hiếu nhận định.

Như vậy, việc thả nổi đồng nhân dân tệ sẽ ảnh hưởng càng lớn đến các nền kinh tế khác trên thế giới, bởi một khi đồng nhân dân tệ càng ngày càng mất giá và có thể tiến đến thả nổi, thì sẽ làm tăng xuất khẩu của Trung Quốc đến tất cả các nền kinh tế khác. Nhập siêu của nhiều nền kinh tế sẽ tăng mạnh, không những làm tăng nhập siêu mà còn ảnh hưởng tới xuất khẩu từ các nền kinh tế khác sang Trung Quốc, cũng như là sang các nước khác, trong đó có cả Việt Nam.

“Nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục giảm giá, thì xuất khẩu của Việt Nam sẽ chậm lại, không những đối với Trung Quốc mà với cả nền kinh tế xung quanh. Và nếu đồng nhân dân tệ càng tiếp tục phá giá trong những ngày tới thì nguy cơ này càng ngày càng lớn. Điều này thể hiện qua việc những ngày qua, nhiều nền kinh tế trên thế giới đều phá giá để đối phó với việc Trung Quốc phá giá của đồng nhân dân tệ”, ông Hiếu nói.

Sáng qua, trước động thái phá giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã dùng biện pháp tăng biên độ tỷ giá từ mức +/-1% lên +/-2%, áp dụng cho ngày 12/8.

Sau động thái này của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng niêm yết bảng giá mới, phổ biến mua bán tại 21.950 – 22.090 đồng/USD. Trong khi đó, trên thị trường tự do ở Hà Nội, USD cũng giao dịch ở mức khá cao từ 21.980 – 22.150 đồng/USD.

Bước sang sáng 13/8, thị trường tỷ giá USD tại các ngân hàng tiếp tục tăng. Cụ thể, tại Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND mua vào – bán ra tương ứng là 22.020 đồng/USD – 22.090 đồng/USD, tăng mạnh 253 đồng – 254 đồng/USD so với ngày hôm qua.

Ngân hàng BIDV cũng niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 22.020 – 22.090 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 50 đồng so với ngày hôm qua. Ngân hàng Vietinbank niêm yết tỷ giá USD/VND với mức mua vào 22.000 đồng/USD – bán ra là 22.075 đồng/USD, tăng tương đương 40 đồng – 30 đồng/USD.

RELATED ARTICLES

Tin mới