Wednesday, April 24, 2024
Trang chủBiển nóngBáo Mỹ chỉ trích video tuyển quân sặc mùi súng đạn của...

Báo Mỹ chỉ trích video tuyển quân sặc mùi súng đạn của TQ

Truyền thông quốc tế đang xôn xao với việc hải quân Trung Quốc tung video tuyển quân với thông điệp bị đánh giá là sặc mùi chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bành trướng.

Binh sĩ quân đội Trung Quốc tuần tra ở Tân Cương – Ảnh: Telegraph

Đoạn video dài 4 phút 16 giây có chiếu những hình ảnh đầy kích động chủ nghĩa dân tộc. Có thể thấy rõ hình ảnh của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật kiểm soát mà Trung Quốc đòi chủ quyền, và hàng loạt công trình bất hợp pháp Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông. Tiếp theo đó là quang cảnh bom rơi, đạn nổ, tên lửa bay rào rào…

Phụ đề trong video khẳng định: “71% trái đất là biển xanh. Ở đâu có biển xanh, ở đó chúng ta sẽ có mặt. Lợi ích hàng hải của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng”.

Phụ đề giải thích rằng Trung Quốc “sở hữu” 3 triệu km2 biển, bao gồm 6.700 đảo. “Cuộc chiến giành chủ quyền biển của chúng ta chưa kết thúc.”. Trước đó, hải quân Trung Quốc tuyên bố phần lớn diện tích 3 triệu km2 biển nước này “sở hữu” nằm ở biển Bột Hải, Hoàng Hải, biển Hoa Đông và biển Đông.

Tạp chí Mỹ National Interest nhận định thông điệp của video tuyển quân này rõ ràng mang tính chất kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan và tư tưởng bành trướng.

Các nhà phân tích cho rằng sẽ rất khó để Trung Quốc trấn an các nước láng giềng và giảm căng thẳng trên biển Đông nếu tiếp tục đưa ra những thông điệp như vậy.

RELATED ARTICLES

Tin mới