Friday, March 29, 2024
Trang chủĐiểm tinCận cảnh máy bay hải quân hạng nặng A-050 của Nga

Cận cảnh máy bay hải quân hạng nặng A-050 của Nga

A-050 là máy bay phù hợp với Cơ quan Biên phòng, lực lượng hải quân làm nhiệm vụ tuần tra khu vực ven bờ.

Máy bay hải quân A-050

Ngày 5/9, báo Bình luận Quân sự (Nga) đưa tin, Cục Thiết kế tàu cánh ngầm mang tên R.E Alekseev đã hoàn thành thiết kế và khởi công chế tạo máy bay hải quân hạng nặng 54 tấn A-050.

Theo Chủ tịch Hội đồng Giám đốc, ông George Antsev, hiện nay nhà sản xuất đang tiến hành đàm phán với các nhà đặt hàng tiềm năng.

Đồng thời ông cho biết, A-050 là máy bay lý tưởng phù hợp với Cơ quan Biên phòng, Bộ tình trạng khẩn cấp, Cơ quan bảo đảm an ninh, lực lượng hải quân làm nhiệm vụ tuần tra khu vực gần bờ.

    Cận cảnh máy bay hải quân hạng nặng A-050 của Nga - Ảnh 2

A-050 sẽ được trang bị các thiết bị kỹ thuật hàng không mới nhất của Nga và tổ hợp dẫn đường bay hiện đại do Cục Cục Thiết kế tàu cánh ngầm hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Thiết bị Hàng không sản xuất.

    Cận cảnh máy bay hải quân hạng nặng A-050 của Nga - Ảnh 3

Trước đó, theo thông báo, phiên bản máy bay hải quân A-050 sẽ có trọng tải cất cánh 54 tấn, nâng tải 9 tấn hoặc 100 hành khách. Tốc độ tuần tiễu 350-450km/h.

    Cận cảnh máy bay hải quân hạng nặng A-050 của Nga - Ảnh 4

A-050 được trang bị động cơ khởi động R-195x4500kg (như trên máy bay tấn công Su-25), hành trình –TV7-17SMx2500 mã lực (như trên máy bay IL-114).

Tầm hoạt động 5000km. Khả năng hoạt động trên biển (độ cao của sóng) khi cất/ hạ cánh 1,5m. Dài 34,8m, rộng 25,3m. Phi hành đoàn 4 người.

RELATED ARTICLES

Tin mới