Saturday, April 20, 2024
Trang chủQuân sựTQ chế tạo trực thăng tấn công có khả năng tàng hình

TQ chế tạo trực thăng tấn công có khả năng tàng hình

Theo Reuters, tờ Nhân dân Nhật báo (China Daily) phiên bản tiếng Anh ngày 11/9 đưa tin Trung Quốc đã bắt đầu chế tạo thế hệ máy bay trực thăng tấn công mới có khả năng tàng hình và sẽ sớm cung cấp cho các lực lượng vũ trang của nước này vào khoảng năm 2020.

Máy bay trực thăng Z-10 của Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, tờ Nhân dân Nhật báo (China Daily) phiên bản tiếng Anh ngày 11/9 đưa tin Trung Quốc đã bắt đầu chế tạo thế hệ máy bay trực thăng tấn công mới có khả năng tàng hình và sẽ sớm cung cấp cho các lực lượng vũ trang của nước này vào khoảng năm 2020.

Báo trên cho hay loại trực thăng này đang được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), một trong các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của nước này, phát triển. 

Chủ tịch AVIC Lâm Tả Minh được dẫn lời cho biết khả năng tàng hình của loại máy bay này sẽ “tái tạo theo các mô hình hình chiến đấu” của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Giám đốc Lâm Tả Minh nói: “Việc bộ binh sẽ trở nên ngày càng phụ thuộc vào các trực thăng là một xu hướng, do chúng có khả năng chiến đấu hiệu quả hơn và linh hoạt hơn các xe bọc thép. Ngoài ra, loại trực thăng này còn vận chuyển hàng tiếp tế cho lực lượng biên phòng.”

Cũng theo báo trên, trưởng nhóm thiết kế loại máy bay trực thăng trên của AVIC, Wu Ximing cho biết máy bay này sẽ có “tính năng siêu cơ động trong các môi trường phức tạp, và có khả năng phối hợp tác chiến vượt trội,” song không cung cấp thêm chi tiết.

RELATED ARTICLES

Tin mới