Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóngTQ sang Mỹ xây tàu điện cao tốc

TQ sang Mỹ xây tàu điện cao tốc

Trung Quốc sẽ xây dựng một tuyến tàu điện cao tốc nối từ ‘thành phố tội lỗi’ Las Vegas đến Los Angeles. Đây là dự án tàu cao tốc đầu tiên mà Trung Quốc xây dựng trên đất Mỹ, sẽ được khởi công vào tháng 9.2016.

Reuters ngày 17.9 cho biết, đây là nỗ lực của Bắc Kinh để đưa công nghệ tàu cao tốc của TQ đến đất Mỹ. Dự án được công bố trước chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ vào cuối tháng 9 này, và được xem là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự xuất hiện của công nghệ tàu cao tốc châu Á ở đất nước có nền công nghiệp tàu điện phát triển hơn rất nhiều so với Trung Quốc.

Một nhóm công ty Trung Quốc sẽ chia sẻ công việc xây dựng này với đối tác pressWest của Mỹ, liên doanh chuyên về khách sạn và phát triển casino. Dự án trị giá 5 tỉ USD và đường tàu cao tốc dài 370 km. Từ thành phố Los Angeles đến Las Vegas mất hơn sáu tiếng bằng đường bộ, tàu cao tốc sẽ rút ngắn khoảng thời gian này để đưa khách du lịch đến các khu sòng bài nổi tiếng thế giới ở Las Vegas.
Tuy nhiên, theo Reuters, chính phủ Mỹ chỉ mở cửa cho Trung Quốc tham gia vào những dự án xây dựng hệ thống đường cao tốc không đòi hỏi cao về công nghệ vì lo ngại trình độ phát triển của Bắc Kinh đối với lĩnh vực này.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới