Thursday, April 25, 2024
Trang chủĐiểm tinCampuchia quyết không khoan nhượng nghị sĩ xuyên tạc biên giới

Campuchia quyết không khoan nhượng nghị sĩ xuyên tạc biên giới

Tòa phúc thẩm tại Campuchia vừa bác đơn xin tại ngoại của Nghị sĩ tung tài liệu giả mạo xuyên tạc biên giới với Việt Nam.

Thượng nghị sĩ xuyên tạc biên giới Việt Nam Hong Sok Hour

Theo báo Phnom Penh Post, ngày 18/9, Thẩm phán Khun Leang tại một tòa phúc thẩm ở Campuchia vừa bác đơn xin tại ngoại của Nghị sĩ Hong Sok Hour, nghị sĩ tung tài liệu giả mạo xuyên tạc biên giới với Việt Nam.

Theo lời Thẩm phán Khun Leang, việc để Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour tại ngoại có thể dẫn tới nguy cơ ông ta bỏ trốn.

Ngoài ra còn một vấn đề lớn nữa là ông ta có thể tiếp tục tuyên truyền sai trái về hiệp ước biên giới với Việt Nam, gây bất ổn xã hội.

Luật sư đại diện của nghị sĩ Hong Sok Hour cho biết thân chủ của ông ta sẵn sàng nộp tiền bảo lãnh lớn để được tại ngoại. Tuy nhiên thẩm phán Khun Leang cương quyết bác bỏ đề nghị này.

Dự kiến tuần tới ông Hong Sok Hour sẽ nộp đơn xin tại ngoại lên Tòa án Tối cao.

Ông Hong Sok Hour bị cảnh sát Campuchia bắt giữ ngày 15/8 vì tội tung lên mạng xã hội Facebook tài liệu giả mạo, bôi nhọ hiệp ước biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Hiện ông này đang đối mặt với cáo trạng làm giả tài liệu và kích động bất ổn xã hội.

Thủ tướng Hun Sen mô tả hành vi của ông Hong Sok Hour là phản quốc. Nghị sĩ đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) cũng bị Quốc hội Campuchia tước quyền miễn tố.

Trước đó, hôm 6/7, Thủ tướng Campuchia nhanh chóng có những nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới với Việt Nam bằng cách nhờ sự can thiệp của quốc tế qua việc gửi công hàm tới Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon mượn lại bản gốc bản đồ Bonne nhằm kết thúc các hoạt động chính trị cực đoan tại đất nước này.

Ngay sau khi ông Sok Hour viết trên Facebook rằng điều 4 của Hiệp ước Campuchia- Việt Nam về vấn đề biên giới quy định “hai bên sẽ ký hiệp ước để xóa bỏ biên giới 2 nước”, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh bắt giữ Thượng nghị sĩ này hôm 15/8 tại Phnom Penh.

Trưa 18/8, trong một chương trình phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương Daem Ampil, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, một ngày trước đó, lãnh đạo Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) ông Sam Rainsy đã thừa nhận lực lượng thuộc đảng này đã gây rối tình hình biên giới Việt Nam, gây nhiều khó khăn, bất ổn cho đất nước.

Sau đó, báo Khmer Times ngày 8/9 đưa tin, Thủ Tướng Hun Sen đứng ra kêu gọi đồng phạm với Thượng nghị sỹ đảng Cứu nguy Dân tộc CNRP đã bỏ trốn sang Thái Lan trở về và đối diện công lý.

Cho đến ngày 13/9, Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) ông Sam Rains cho biết các nghị sĩ CNRP sẽ ngừng công kích Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền về những vấn đề liên quan đến biên giới Việt Nam.

RELATED ARTICLES

Tin mới