Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngViệt Nam: trả nợ 8 tỷ USD năm 2015

Việt Nam: trả nợ 8 tỷ USD năm 2015

Ông Trương Hùng Long, cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết: năm 2015, Việt Nam đã trả nợ là 166.000 tỷ, tương đương trên 8 tỷ USD, nợ công ở ngưỡng trên 62%.

Cụ thể, ông Long cho biết riêng trong giai đoạn từ 2010 – 2015, tổng huy động nợ công của Việt Nam đạt bình quân 14% GDP, chiếm khoảng 44% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

Trong đó, nguồn vốn huy động của Chính phủ khoảng 360.000 tỉ đồng/năm, vay Chính phủ bảo lãnh ước 93.000 tỉ đồng/năm, còn vay chính quyền địa phương là trên 15.000 tỉ đồng/năm.

Cục trưởng Long khẳng định nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ chỉ sử dụng để cho vay lại các chương trình, dự án đầu tư phát triển có khả năng hoàn vốn với trị giá giải ngân trong khoảng 5 năm qua ước đạt 237.000 tỉ đồng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, chưa tính số đảo nợ thì số trả nợ của năm 2014 ước hơn 141.000 tỉ đồng, năm 2015 hơn 166.000 tỉ đồng.

Nợ công so với GDP năm 2014 ước khoảng 59,6% GDP, còn năm 2015 là 62,3%, vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Ông Long cũng cho biết việc tổ chức thực hiện trả nợ đảm bảo đúng nghĩa vụ nợ đến hạn hằng năm, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn làm ảnh hưởng tới các cam kết, góp phần tăng cường hệ số tín nhiệm quốc gia.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Tin mới