Tuesday, April 16, 2024
Trang chủBiển nóngTàu TQ xông vào Senkaku, quấy rối vùng biển Nhật Bản quản...

Tàu TQ xông vào Senkaku, quấy rối vùng biển Nhật Bản quản lý thực tế

Ngoài ra, 5 tàu công vụ Trung Quốc còn xông vào vùng biển đảo Senkaku, quấy rối hoạt động quản lý thực tế của Nhật Bản.

Hạm đội Đông Hải biên chế tàu hộ vệ Dương Châu

Đài truyền hình CCTV Trung Quốc ngày 22 tháng 9 đưa tin, ngày 21 tháng 9 năm 2015, tàu hộ vệ tên lửa mới Dương Châu Type 054A đã bàn giao cho Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc sử dụng, chính thức đi vào hoạt động.

Theo bài báo, buổi lễ bàn giao, đặt tên, biên chế chiếc tàu này được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày.

Tàu Dương Châu là tàu hộ vệ tên lửa Type 054A thế hệ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, số hiệu 578. Tàu này có độ dài 135 m, rộng 16 m, lượng giãn nước đầy hơn 4.000 tấn.

Tàu hộ vệ Dương Châu do nhà máy đóng tàu Trung Hoa, Hỗ Đông (Thượng Hải) chế tạo; hạ thủy vào tháng 9 năm 2013, hoàn thành chạy thử trên biển vào tháng 6 năm 2015.

Tàu này có thể độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác của hải quân để tấn công tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, có năng lực cảnh giới tầm xa và tác chiến phòng không khá mạnh, là tàu tác chiến chủ lực thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A ứng dụng rộng rãi, từ khi đi vào hoạt động đến nay, loại tàu này đã nhiều lần tham gia các nhiệm vụ như huấn luyện biển xa, hộ tống ở vùng biển Somalia, tuần tra vùng biển đảo Senkaku, được báo Trung Quốc tâng bốc là tàu “ngôi sao” thực sự.

Tàu hộ vệ tên lửa Dương Châu số hiệu 578 Type 054A, Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc

Ngoài hệ thống bắn thẳng đứng 32 ống phóng lắp tên lửa phòng không HQ-16, tàu hộ vệ Dương Châu còn được trang bị pháo phòng thủ gần 1130, có thể tiến hành đánh chặn đoạn cuối đối với tên lửa địch.

Ngoài sức chiến đấu “rất mạnh”, tàu Dương Châu hải quân cũng có chỗ độc đáo trên phương diện bảo đảm sinh hoạt của chiến sĩ. Tàu Dương Châu đã bố trí bàn ăn mới, nhiều thiết bị nấu nướng hiện đại, cải thiện đời sống sinh hoạt cho binh sĩ.

Tàu này đã bố trí các khu chức năng như phòng giặt quần áo, phòng thay đồ, phòng tắm, đã trang bị riêng thiết bị tẩy rửa, sấy khô, là ủi thống nhất, đã giải quyết vấn đề khó trước đây như tắm rửa, phơi quần áo trên tàu.

Đã bố trí các phòng như phòng tập thể hình, phòng hoạt động, phòng đọc, đáp ứng nhu cầu tập thể thao, vui chơi giải trí của binh sĩ.

Theo bài báo, Dương Châu có nguồn gốc sâu xa với hải quân. Đêm trước toàn quốc giải phóng, Hải quân Trung Quốc đã ra đời ở khu vực Dương Châu cũ (nay là thành phố Thái Châu), đoàn Hùng Ưng hải quân cũng ra đời ở Dương Châu.

Tàu hộ vệ tên lửa Dương Châu thử nghiệm vũ khí

Vào giữa thập niên 1980, thuyền máy ngư lôi thuộc chi đội 5, Hạm đội Đông Hải được đặt tên là Dương Châu, thuyền máy này nghỉ hưu vào năm 1997.

5 tàu công vụ Trung Quốc xông vào vùng biển đảo Senkaku

Ngoài việc Trung Quốc tăng cường bố trí tàu hộ vệ Type 054A ở biển Hoa Đông, tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc ngày 22 tháng 9 dẫn báo chí Nhật Bản cùng ngày cũng cho biết,

tàu tuần tra Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận, ở khu vực lân cận vùng nước tiếp giáp đảo Taisho, lân cận đảo Senkaku (cũng trên biển Hoa Đông), Nhật Bản phát hiện 2 tàu khảo sát biển Hải Đại và Đông Phương Hồng-2 Trung Quốc đang đưa vật thể hình hòm vào trong biển.

Ngay lập tức, tàu tuần tra Nhật Bản đã phát cảnh cáo đối với phía Trung Quốc, yêu cầu lập tức chấm dứt hoạt động khảo sát biển. Theo bài báo, đây là ngày thứ 5 liên tục Nhật Bản phát hiện có tàu khảo sát biển Trung Quốc hoạt động ở vùng biển đảo Senkaku.

Tàu khảo sát biển Hải Đại, Trung Quốc

Ngoài ra, Nhật Bản còn phát hiện có 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đang xâm nhập ở vùng nước tiếp giáp vùng biển đảo Senkaku. Đây là ngày thứ 28 liên tục Nhật Bản phát hiện tàu công vụ Trung Quốc ở vùng biển lân cận đảo Senkaku.

Theo cơ quan bảo vệ bờ biển Naha, vùng 11, Nhật Bản, 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc lần lượt là tàu Hải cảnh-2113, tàu Hải cảnh-2151 và tàu Hải cảnh-2305.

Được biết, nhóm đảo Senkaku hiện do Nhật Bản quản lý thực tế, là đối tượng áp dụng của Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo này, thường xuyên quấy rối hoạt động quản lý, kiểm soát của Nhật Bản – PV.

Hoạt động xâm phạm mạnh bạo này của các tàu công vụ Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật vẫn rất căng thẳng, đồng thời Nhật Bản vừa thông qua Luật bảo đảm an ninh mới, cho phép điều quân ra nước ngoài chi viện cho đồng minh và đối tác thân cận.

Các động thái quân sự, an ninh mới của Nhật Bản khiến Trung Quốc rất lo ngại và tức giận, liên tục tuyên truyền Nhật Bản theo “chủ nghĩa quân phiệt”, chia rẽ nội bộ Nhật Bản, thậm chí tổ chức duyệt binh quy mô lớn để kỷ niệm tròn 70 năm chống Nhật, mũi dùi tập trung chĩa thẳng vào Nhật Bản – PV.

Tàu khảo sát biển tổng hợp Đông Phương Hồng-2 Trung Quốc

 

RELATED ARTICLES

Tin mới