Thursday, April 25, 2024
Trang chủĐiểm tinNga tiếp nhận 5 hệ thống phòng thủ tên lửa trong năm...

Nga tiếp nhận 5 hệ thống phòng thủ tên lửa trong năm 2015

Hải quân Nga sẽ nhận được năm hệ thống phòng thủ tên lửa K-300P Bastion (NATO gọi là SSC-5) trong năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm 29.9.

“Hai hệ thống Bastion sẽ được gửi đến hạm đội phía Bắc và hạm đội Thái Bình Dương trước khi kết thúc năm nay,” ông Shoigu cho biết tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng.

Ông Shoigu cũng cho biết thêm, Hải quân Nga cũng sẽ tiếp nhận thêm năm hệ thống phòng thủ tên lửa trong năm tiếp theo.

Ngoài ra, trong tương lai, các hạm đội Nga sẽ nhận được bốn hệ thống tên lửa hàng năm và đến năm 2021, Nga sẽ có thể hoàn toàn tái vũ trang cho các đơn vị tên lửa bờ biển của mình.

Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa Bastion kể từ năm 2010. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ các tàu khỏi các phi đội của đối phương.

Trước đó, vào năm 2015, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Bastion ở Crưm để chứng minh rằng bán đảo được bảo vệ tốt.

RELATED ARTICLES

Tin mới