Friday, April 19, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiTQ phản ứng gay gắt vì chiến hạm Mỹ sắp hành động...

TQ phản ứng gay gắt vì chiến hạm Mỹ sắp hành động trên biển Đông

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố:“Chúng tôi vô cùng quan ngại trước những báo cáo như vậy (quân đội Mỹ điều tàu chiến vào khu vực 12 hải lýxung quanh các đảo, đá nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên biển Đông​-PV).

Tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth của Hải quân Mỹ

Trong nhiều cuộc tiếp xúc Mỹ-Trung về vấn đề biển Đông cũng như chuyến thăm Mỹ cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình, song phương đều đi sâu trao đổi ý kiến. Chúng tôi tin rằng Mỹ hiểu rất rõ lập trường của Trung Quốc về vấn đề này.

Chúng tôi hy vọng, phía Mỹ nhìn nhận công bằng, khách quan tình hình biển Đông, cùng Trung Quốc phát huy vai trò bảo vệ hòa bình ổn định và phát triển trong tương lai ở khu vực.”

Trước đó, tờ Navy Times (Mỹ) hôm 7/10 đưa tin, 3 quan chức thuộc Lầu Năm Góc mới đây tiết lộ, Hải quân Mỹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc điều tàu chiến vào “khu vực 12 hải lý”.

Theo tờ này, quân đội Mỹ chỉ còn chờ đợi phê chuẩn cuối cùng từ Tổng thống Barack Obama. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận đối với thông tin trên.

Tờ Financial Times (Anh) ngày 8/10 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tàu chiến của nước này sẽ tiến vào tuần tra khu vực 12 hải lý của các đảo, đá nói trên tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành động dự kiến được triển khai trong vòng 2 tuần sắp tới.

Nhà nghiên cứu Hứa Lợi Bình thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương, Viện khoa học xã hội Trung Quốc nói với Thời báo Hoàn Cầu, nếu Mỹ thực hiện hành động như trên, “tình hình biển Đông chắc chắn sẽ rối loạn”.

“Hành động của Mỹ có thể ‘gửi tín hiệu nhầm’ tới các quốc gia trong khu vực, dẫn tới một số phản ứng mạo hiểm, ảnh hưởng đến ổn định ở biển Đông.” – Ông Hứa nói.

Chuyên gia Úc Chí Vinh thuộc Hội nghiên cứu phát triển hải dương Trung Quốc đánh giá: “Nếu Hải quân Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo, đá ở biển Đông, Trung Quốc sẽ có hành động ngăn cản.

Nếu Mỹ chỉ ‘đi tuần’ thì phía Trung Quốc cũng sẽ cảnh cáo và đeo bám.”

RELATED ARTICLES

Tin mới