Friday, April 19, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiĐại tá TQ đòi "dùng biện pháp mạnh trục xuất chiến hạm...

Đại tá TQ đòi “dùng biện pháp mạnh trục xuất chiến hạm Mỹ”

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long tuyên bố Bắc Kinh có thể “dùng sức mạnh trục xuất” nếu chiến hạm Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo trên biển Đông.

Tàu USS Blue Ridge thuộc Hạm đội số 7 của Mỹ tuần tra trên biển Đông hồi tháng 3/2014.

Theo tin từ New York Times, Mỹ đã thông báo cho các đồng minh của mình ở châu Á về kế hoạch tiến hành tuần tra trên biển trong khu vực bán kính 12 hải lý xung quanh các đảo đá nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long nói trên đài CCTV rằng Bắc Kinh “có thể dùng biện pháp mạnh để trục xuất chiến hạm Mỹ nếu Washington thực sự đưa tàu chiến vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo ở biển Đông (bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp-PV)”.

Tờ Financial Times (Anh) dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay hành động của Mỹ sẽ được tiến hành trong khoảng 2 tuần sắp tới. Nhà Trắng vẫn từ chối bình luận về thông tin trên và cho biết những hành động như vậy thuộc dạng “cơ mật”.

Đại tá Đỗ Văn Long tuyên bố, nếu tàu chiến và máy bay Mỹ tiến vào “khu vực 12 hải lý” thì điều này đồng nghĩa với việc Washington “đạp lên ‘lằn ranh đỏ’ của Trung Quốc”.

“Một mặt, quân đội Mỹ có thể viện lý do tự do lưu thông ở biển Đông bị cản trở, năng lực kiểm soát quân sự bị suy giảm… để tạo tình hình căng thẳng nhằm yêu cầu chi phí quốc phòng.

Mặc khác, Mỹ muốn dùng tàu chiến, máy bay để thăm dò tuyên bố chủa quyền (trái phép-PV) của Bắc Kinh trên biển Đông thật đến đâu” – Ông Đỗ bình luận.


Ngọn hải đăng có tên Hoa Dương do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Châu Viên của Việt Nam. Ảnh: Xinhua

Ngọn hải đăng có tên Hoa Dương do Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Châu Viên của Việt Nam. Ảnh: Xinhua

Đỗ Văn Long gọi việc tàu tuần tra và tàu tác chiến ven biển của Hải quân Mỹ tiến vào biển Đông là động thái “thử nghiệm thực chiến” từ phía Mỹ.

“Nếu Mỹ thực sự đưa lực lượng tiến vào biển Đông thì sẽ dẫn tới ‘những hành vi quân sự mạo hiểm’ trong khu vực, tạo thành hiệu ứng domino đối với các quốc gia khác”.

Đại tá Trung Quốc lo ngại, nếu quân đội các nước khác hưởng ứng Mỹ và đưa lực lượng tác chiến tới biển Đông, tình hình tại đây sẽ trở nên phức tạp và Bắc Kinh không thể kiểm soát nổi.

“Một khi tình huống đó xảy ra, đầu tiên Trung Quốc phải đưa tàu chiến bám sát chặt chẽ đối phương, sau đó dùng sức mạnh trục xuất.

Khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo (trái phép-PV) là ‘ranh giới đỏ’, đồng thời là ‘hỏa tuyến’. Trung Quốc hy vọng duy trì an ninh và ổn định tại đây.” – Đỗ Văn Long đánh giá.

RELATED ARTICLES

Tin mới