Tuesday, April 16, 2024
Trang chủBiển nóngBộ trưởng QP Mỹ công du châu Á giữa lúc Biển Đông...

Bộ trưởng QP Mỹ công du châu Á giữa lúc Biển Đông căng thẳng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ công du châu Á chỉ vài ngày sau khi căng thẳng tại Biển Đông leo thang khi Mỹ cử tàu chiến tới khu vực Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ công du châu Á trong tháng 11 này.

Ông Carter sẽ dừng lại tại Hàn Quốc và Malaysia trước khi về nước. Thời điểm công du trùng với các hội nghị lớn, bao gồm Hội nghị tư vấn an ninh lần thứ 47 giữa Mỹ và Hàn Quốc tổ chức ở Seoul và Hội nghị ASEAN tổ chức tại Kuala Lampur.

Ông sẽ trở lại Mỹ đúng ngày diễn ra Diễn đàn quốc phòng an ninh Reagan vào 7.11. Ông Carter sẽ đóng vai trò là diễn giả chính của diễn đàn lần này.

Chuyến đi lần này của ông Carter diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc đang có căng thẳng leo thang tại Biển Đông.

Vào thứ Hai (26.10) vừa qua, Mỹ cử tàu khu trục USS Lassen vào sâu vùng 12 hải lý quanh đảo nhân tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đảo nhân tạo trái phép này là một trong bảy đảo được xây dựng phi pháp và Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền các vùng biển thuộc khu vực này.

Phía Trung Quốc cho rằng Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff  Davis nói vào thứ Năm vừa qua rằng Mỹ không muốn thách thức bất kì quốc gia nào mà thay vào đó chỉ thực thi quyền “tự do hàng hải”.

“Chúng tôi thực thi quyền và nghĩa vụ tuân thủ quy định tại các khu vực biển quốc tế”, ông Davis nhấn mạnh. “Đây là hoạt động thường kỳ và chẳng gây hại tới chủ quyền quốc gia nào.”

Trong lần ghé thăm châu Á lần trước, ông Carter đã lên án Trung Quốc tại diễn đàn Shangri-La về vấn đề đảo nhân tạo trái phép. Vấn đề này một lần nữa được nêu lên khi việc xây dựng bồi đắp đảo phi pháp diễn ra ngang nhiên ở quần đảo Trường Sa và tạo ra căng thẳng trong khu vực.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới