Friday, April 19, 2024
Trang chủĐiểm tinCảnh sát biển tiếp nhận tàu hiện đại nhất Đông Nam Á

Cảnh sát biển tiếp nhận tàu hiện đại nhất Đông Nam Á

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc hạ thủy tàu tuần tra hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á sẽ góp phần nâng cao năng lực của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngày 30/11, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) đã hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8005 (DN2000). Con tàu được Hà Lan thiết kế, các kỹ sư Việt Nam thi công trong vòng 12 tháng, sớm hơn 6 tháng so với dự kiến, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế.

Tàu dài 90 m, rộng 14 m, độ cao mạn tàu 7 m, lượng dãn nước nước 2.400 tấn, tốc độ 21 hải lý/h, có thể hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 4.000 hải lý, chịu được sóng cấp 9, gió cấp 12. Trên tàu có sân đỗ cho máy bay trực thăng, cùng nhiều trang thiết bị hiện đại.

Tàu cảnh sát biển 8005 có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa; tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, cứu kéo các tàu bị nạn. Tàu còn có chức năng chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển đảo…

Phát biểu tại lễ hạ thủy, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tàu 8005 là một trong những tàu tuần tra hiện đại nhất Đông Nam Á. Khi vào biên chế của lực lượng cảnh sát biển, con tàu này sẽ góp phần nâng cao năng lực trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển đảo.

Theo Phó thủ tướng, năm 2014, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan đóng tàu, mua sắm trang thiết bị cho Cảnh sát biển và kiểm ngư. Do đó, việc hạ thủy tàu 8005 đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng cảnh sát biển, cũng như nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. 

Trước tình hình biển Đông còn diễn biến phức tạp, việc tranh chấp chủ quyền trên biển, trong đó vùng biển và hải đảo Việt Nam vẫn tiềm ẩn những nhân tố khó lường, Phó thủ tướng yêu cầu: “Bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh trên biển có trọng trách quan trọng của lực lượng Cảnh sát biển”.

Phó thủ tướng cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ không ngừng quan tâm, chăm lo cho Cảnh sát biển, để lực lượng này ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhiệm vụ được giao trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Sáng 30/11, Tổng công ty Sông Thu và Tập đoàn đóng tàu Damen (Hà Lan) đã ký kết đóng 4 tàu mới ASD 2411 xuất khẩu đi châu Âu. Bốn con tàu này sẽ được bàn giao sau 15 tháng thi công. 10 năm qua, hai đơn vị có nhiều hợp tác và đã đóng gần 30 tàu biển, tàu chuyên dụng … phục vụ quốc phòng và xuất khẩu.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới